Hé lộ về nơi cất giữ gần 2.000 tấn vàng của Nga

Pha Lê - Luyên NT |

Vàng được đựng trong các thùng gia cố bằng lưới và các thanh kim loại, được kẹp niêm phong và xếp chồng lên nhau đứng theo hàng ngang dọc.

Đứng thứ 5 trong số các quốc gia có lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới, kho vàng của Nga lên đến gần 2.000 tấn, chiếm 17,6% trong dự trữ ngoại hối.

Gần 2/3 số vàng của Nga được cho là được cất giữ trong kho của Ngân hàng Trung ương tại Moscow. Số còn lại được cất tại thành phố St. Petersburg và thành phố Yekaterinburg.

Vàng của Nga được cho là để ở dạng thỏi với trọng lượng từ 100 gram tới 14 kg. Vàng được đựng trong các khay bọc thép và có niêm phong. Trên thoi vàng khắc rõ thương hiệu của nhà sản xuất, theo đó có thể biết nơi sản xuất từng thoi vàng cụ thể, năm đúc, tuổi vàng và trọng lượng của thoi.

Hé lộ về nơi cất giữ gần 2.000 tấn vàng của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại