Đảng CPP của ông Hunsen tuyên bố thắng cử Quốc hội Campuchia

P.V |

Sau thắng lợi áp đảo của CPP với 4,2 triệu phiếu ủng hộ, các đảng giành được số phiếu tiếp theo là Dân chủ cơ sở (GDP) được trên 560.000 phiếu, đảng FUNCINPEC được trên 326.000 phiếu, đảng Liên minh vì dân chủ (LDP) được trên 268.000 phiếu, đảng Ý chí Khmer (KWP) được trên 183.000 phiếu...

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6 với trên 4,2 triệu phiếu ủng hộ, trong tổng số hơn 6,8 triệu cử tri đã đi bầu, chiếm trên 60% số phiếu bầu. Tỷ lệ ủng hộ trên cao hơn nhiều so với số phiếu CPP thu được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 năm 2013 (chỉ 48,83%).

Phát ngôn viên của CPP, Sok Eysan, cho biết đảng này đã giành được khoảng 100 trong số 125 ghế quốc hội.

“CPP đã giành được 80% số phiếu bầu và chúng tôi ước tính chúng tôi sẽ giành được không dưới 100 ghế”, Sok Eysan nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) cho biết trong một tuyên bố rằng cử tri cử tri đi bầu là 82,71%, cao hơn cuộc tổng tuyển cử trước đó vào năm 2013 (số cử tri đi bầu 5 năm trước là 69,61%).

"Đây là khía cạnh thành công của cuộc bầu cử," Sik Bun Hok, Chủ tịch NEC, cho biết trong một cuộc họp báo. 8.3 triệu người đã được đăng ký bỏ phiếu vào Chủ nhật 29.7.

Sau thắng lợi áp đảo của CPP, các đảng giành được số phiếu tiếp theo là Dân chủ cơ sở (GDP) được trên 560.000 phiếu, đảng FUNCINPEC được trên 326.000 phiếu, đảng Liên minh vì dân chủ (LDP) được trên 268.000 phiếu, đảng Ý chí Khmer (KWP) được trên 183.000 phiếu...

Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen đã gửi lời cảm ơn đến các cử tri đã đi bầu một cách đông đảo, thể hiện lựa chọn con đường dân chủ và quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp.

Theo lịch trình, trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, NEC sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11.8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15.8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại