Đối thủ bí ẩn của Việt Nam và nỗi lo về những chiến binh "quyết tử"

Đoàn Dự |

Ngoài Nhật Bản quá mạnh, Pakistan có lẽ là đối thủ khiến HLV Park Hang-seo lo lắng còn hơn cả Nepal, vì đối thủ vùng Nam Á này đang hừng hực quyết tâm.

Kể từ trận thua Yemen ở vòng loại World Cup hồi năm 2015 tới tháng Ba vừa rồi, bóng đá Pakistan đã không được thi đấu bất cứ trận nào thuộc khuôn khổ FIFA. Lý do khiến Pakistan bị phạt bởi LĐBĐ thế giới là vì đã để chính trị can thiệp vào công việc của Liên đoàn bóng đá nước này (PFF).

Mãi tới tháng Ba vừa rồi, lệnh cấm mới được gỡ bỏ. Khỏi phải nói, bóng đá Pakistan vui đến nhường nào.

"Đây thật sự là một tin tức tuyệt vời. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để được tiếp tục chơi bóng, được tiếp tục khoác lên mình màu áo quốc gia Pakistan. Nhưng chúng tôi còn 1 chặng đường rất dài để trở lại, tất cả từ cầu thủ, HLV, Liên đoàn cần phải đoàn kết để đưa bóng đá của đất nước đi đúng hướng" - Mohammad Ahmad, đội trưởng quốc gia Pakistan chia sẻ.

Cần phải biết, 3 năm chịu lệnh cấm của FIFA là 3 năm tổn thất cực lớn cho bóng đá Pakistan.

"Sự mất mát này đâu chỉ là trong 3 năm. Chúng tôi đã mất rất nhiều tài năng trẻ và những cầu thủ cao cấp ở mức quốc gia. Giờ đây khi tái thiết lại mọi thứ, trách nhiệm là rất nặng nề nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để vươn tới tương lai" - phụ trách truyền thông của PFF cho biết.

Đối thủ bí ẩn của Việt Nam và nỗi lo về những chiến binh quyết tử - Ảnh 1.

U23 Pakistan đang tích cực tập luyện chờ đến Asiad 2018.

Khởi động lại từ tháng Ba, có thể nói Asiad với lứa U23+ là giải đấu lớn nhất cho bóng đá Pakistan. Đất nước này cũng đã lên những kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho giải đấu. Giữa tháng Bảy này, đội U23 của Pakistan đã lên đường sang Bahrain tập huấn.

Ở ngay trận đầu, Việt Nam sẽ đụng độ Pakistan. Trên trang chủ LĐBĐ Pakistan, thông báo về trận tới gặp Việt Nam được đặt trang trọng ở giữa khung hình, chốt ngày 15/8. Đấy là một ngày đẹp, một khởi đầu quan trọng của bóng đá Pakistan.

Khi làm lại từ đầu, từ 2 bàn tay trắng, người ta chẳng có gì để mất ngoài việc nỗ lực với hơn 100% để thu về nhiều nhất có thể. Chắc chắn trước Việt Nam, 1 trong 2 đối thủ (cùng Nepal) mà Pakistan sẽ phải cạnh tranh cho chiếc vé đi tiếp với tư cách nhì bảng, đội bóng Nam Á này sẽ không khoan nhượng.

Bởi thế, việc thầy Park lo ngại về đối thủ là hoàn toàn dễ hiểu và mong rằng, ông sẽ sớm có thêm thông tin về Pakistan để đưa ra được đối sách phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại