“Hàng xóm” của U23 Việt Nam kẻ cười người khóc vì không bốc thăm lại ASIAD

Tiểu Mã |

U23 Indonesia đang rất hồ hởi sau khi thoát khỏi kịch bản phải bốc thăm lại môn bóng đá nam ở ASIAD nhưng Malaysia thì hoàn toàn trái ngược.

Việc ban tổ chức không tiến hành bốc thăm lại mà bổ sung Palestine vào bảng A khiến chủ nhà Indonesia trở thành đội tuyển hưởng niềm vui lớn nhất. Không khó hiểu khi kịch bản này khiến trưởng đoàn Endri Erawan tỏ ra cực kỳ hài lòng.

Theo tờ Bola (Indonesia) tối 25/7, ông Endri Erawan đã phát biểu trước báo giới để hoan nghênh quyết định không bốc thăm lại ở ASIAD đồng thời cảm ơn LĐBĐ Indonesia (PSSSI) và ban tổ chức Đại hội thể chao châu Á (INASGOC).

"Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực đấu tranh của PSSI và INASGOC trong việc rút lại việc tái bốc thăm. Vị trí của U23 Indonesia vẫn nằm ở bảng A và chỉ thêm Palestine".

“Hàng xóm” của U23 Việt Nam kẻ cười người khóc vì không bốc thăm lại ASIAD - Ảnh 1.

Indonesia nằm bảng đấu rất dễ thở dù vừa được bổ sung Palestine.

Khi được phóng viên hỏi về việc nằm ở bảng đấu 5 đội có thể khiến U23 Indonesia bị mất sức trước khi vượt qua vòng bảng, Trưởng đoàn Endri Erawan – người cũng là chủ sở hữu của câu lạc bộ Mitra Kukar nói: "Đây vẫn là một thuận lợi bởi chúng tôi đã không nằm trong bảng đấu với những đối thủ nặng ký hơn".

Theo Bola, Indonesia đang rất quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD. Để chuẩn bị cho tham vọng này, U23 Indonesia đã chạy đà bằng một loạt trận giao hữu quốc tế kể từ đầu năm 2018.

Trái với sự thuận lợi của chủ nhà Indonesia thì Malaysia lại rất lo lắng khi phải nằm ở bảng E (bảng 5 đội) cùng Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Bahrain và UAE.

“Hàng xóm” của U23 Việt Nam kẻ cười người khóc vì không bốc thăm lại ASIAD - Ảnh 2.

Malaysia rơi vào bảng đấu rất khó ở ASIAD.

HLV Ong Kim Swee phát biểu với Foxsports Malaysia: "Tất nhiên, khi chúng ta rơi vào bảng đấu 5 đội thì chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt.

Chúng tôi thừa nhận rằng cơ hội đi tiếp đang trở nên khó khăn hơn do rơi vào bảng đấu nặng ký và còn được bổ sung thêm UAE. 

Điều quan trọng nhất với toàn đội lúc này là hoàn tất mọi khâu chuẩn bị. Ít nhất thì hiện giờ tôi cũng có lý do để tạm hài lòng khi sự chuẩn bị của đội tuyển đã không bị xáo trộn, cho tới thời điểm hôm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại