Ông Trump doạ tước quyền miễn trừ an ninh những quan chức chỉ trích ông

Thu Trang |

Tổng thống Mỹ đang cân nhắc việc rút lại quyền miễn trừ an ninh đối với một số người phản đối ông.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, những quan chức này đã có những “cáo buộc vô căn cứ” chống lại Tổng thống Donald Trump , thậm chí là kiếm tiền và trục lợi từ đặc quyền miễn trừ an ninh. Phát biểu trong buổi họp báo ngày 23/7, bà nói rằng Tổng thống đang cân nhắc về việc thu lại quyền miễn trừ đối với 6 cựu quan chức.

Danh sách đưa ra gồm có: Cựu Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia James Clapper, cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe và cựu Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Michael Hayden.

Bà Sanders cho biết: “Họ đang chính trị hóa và trong một số trường hợp đã kiếm tiền từ dịch vụ công. Những cáo buộc vô căn cứ về mối quan hệ với Nga mà họ đưa ra nhằm chống lại Tổng thống là không phù hợp”.

Tại Mỹ, nhiều cựu quan chức vẫn được giữ quyền miễn trừ an ninh sau khi rời chính phủ. Việc tước quyền này thường chỉ xảy ra nếu có những sai phạm về an ninh và phải trải qua một cuộc điều tra.

Ông Trump đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ trong nước sau khi tiến hành Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Phần Lan. Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ sau cuộc gặp này đã khiến giới tình báo và nhiều quan chức tức giận.

Tuy nhiên, bất chấp những sự phản đối, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch mời ông Putin đến thăm Mỹ trong vài tháng tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại