Leroy Sane lần đầu trải lòng về việc bị loại khỏi World Cup 2018 và quyết định giã từ ĐTQG của Ozil

Anh Tú (S5) |

Cầu thủ thuộc biên chế Man City thừa nhận mình đồng cảm với quyết định giã từ đội tuyển quốc gia của Mesut Ozil. Sane cho rằng mọi người cần cho tiền vệ này một chút khoảng thở để bình tĩnh lại sau quyết định ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.

Sane đang tập trung cùng Manchester City ở Mỹ để chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool tại bang New Jersey trong khuôn khổ giải giao hữu ICC. Sở dĩ Sane lại hội quân sớm thế vì anh không được huấn luyện viên Joachim Low gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2018, giải đấu mà đương kim vô địch Đức đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đồng đội của anh ở trên tuyển, Mesut Ozil đã nhận không ít lời chỉ trích thậm tệ sau màn trình diễn ở World Cup. Không chỉ riêng chuyện bóng đá, tiền vệ đang đá cho Arsenal còn bị nhục mạ vì bức ảnh chụp chung với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan.

Trong tâm thư chia tay đội tuyển quốc gia, Ozil nhấn mạnh yếu tố chính trị là một phần quan trọng khiến anh đưa ra quyết định này. Người sung sướng, người đau buồn với lời giã từ của Ozil nhưng Leroy Sane chỉ mong tất cả hãy để cho tiền vệ này "một chút không gian".

"Tôi hiểu cảm giác đó, nó giống như lúc tôi bị gạch tên và không được tham dự World Cup", Sane trả lời ESPN FC. "Tôi nghĩ ai cũng cần một chút không gian riêng".

Leroy Sane lần đầu trải lòng về việc bị loại khỏi World Cup 2018 và quyết định giã từ ĐTQG của Ozil - Ảnh 1.

Sane thông cảm với quyết định của Ozil.

Anh nói tiếp: "Tôi không dành cả ngày bên chiếc điện thoại để trả lời tin nhắn, bởi tôi cần thời gian để tĩnh tâm lại. Đó là điều tôi cũng muốn dành cho người khác khi rơi vào cảnh tương tự. Hãy cho họ một khoảng thở để dành thời gian bên gia đình. Đó là quyết định của Ozil và hãy để anh ấy tự lên tiếng".

Quyết định loại Sane khỏi danh sách tham dự World Cup đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt sau màn trình diễn ấn tượng của anh mùa trước. Tuy nhiên, Sane khẳng định mình hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của huấn luyện viên.

"Không có gì uẩn khúc cả, đơn giản đó là quyết định của huấn luyện viên", Sane cho hay. "Tôi tôn trọng ông ấy bởi Low là một huấn luyện viên tốt. Ông ấy đã làm việc này đủ lâu để biết điều gì tốt nhất cho đội tuyển. Tôi cần chấp nhận và tiếp tục tiến lên.

Thất vọng thì cũng dễ hiểu thôi bởi ước mơ của tôi là được chơi ở World Cup. Nhưng mọi thứ đã qua, giờ là lúc nỗ lực luyện tập và hướng tới những gì phía trước. Low và tôi đã có những trao đổi. Ông ấy muốn sử dụng Julian Brandt. Không sao, tôi cảm thấy mừng cho anh ấy bởi Brandt là một chàng trai tốt, một cầu thủ tuyệt vời".

Trận đấu giữa Man City và Liveprool ở ICC sẽ diễn ra vào lúc 7h05 ngày 26/7 (giờ Việt Nam).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại