Cho bạn nhậu ngủ lại rồi sát hại vì nghi ngờ trêu ghẹo người tình

Bảo Ngọc |

Bạn nhậu đang nằm ngủ mê mệt sau khi nhậu say nhưng Hưng nghi ngờ người này trêu ghẹo người tình của mình nên xông vào đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Hưng (48 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/7, Hưng tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng cùng ông Phạm Xuân Sơn và 2 người bạn. Tham dự bữa nhậu còn có bà Lê Thị L. (48 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Hưng đưa 2 người bạn nhậu về nhà của họ. Riêng ông Sơn do quá say rượu nên ông Hưng cho ngủ lại.

Tuy vậy, ông Hưng khi trở về nhà lập tức lao vào đánh đập ông Sơn vì nghi ngờ bạn nhậu trêu ghẹo người tình. Ông Sơn do đang say rượu nên không thể chống trả và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, ông Hưng yêu cầu bà L. im lặng và chở người tình đi chơi. Đến 21h, ông này chở bà L. về lại nhà và hô hoán lên rằng ông Sơn đột tử khi ngủ do say rượu.

Vụ việc sau đó được cơ quan công an điều tra. Ông Hưng liên tục chối tội nhưng từ những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại