Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi

JIN.Q |

Năm 1937, một dấu chân dài gần 1,7 mét, rộng hơn 1 mét và in rõ trên mặt cát tại bờ biển Nantucket khiến cho dân tình một phen khiếp vía, giới chuyên môn cũng phải đau đầu suy nghĩ, phải chăng con quái vật biển sâu đã thực sự leo lên bờ?

Mùa hè năm 1937, các tờ báo của Nantucket, Massachusetts bắt đầu lan truyền bức ảnh về một dấu chân khổng lồ được tìm thấy trên bãi biển ở địa phương. Khu vực này trước đây là trung tâm của ngành công nghiệp săn bắt cá voi của Mỹ, người dân cũng đã quá quen thuộc với những câu chuyện truyền miệng về loài thủy quái hay những con rắn khổng lồ.

Tuy nhiên lần này thì khác, một dấu chân dài gần 1,7 mét, rộng hơn 1 mét và in rõ trên mặt cát khiến cho dân tình một phen khiếp vía, giới chuyên môn cũng phải đau đầu suy nghĩ, phải chăng con quái vật biển sâu đã thực sự leo lên bờ?

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 1.

Những bức ảnh về dấu chân khổng lồ được gửi đến thành phố New York khiến cho các chuyên gia khá bối rối.

Tiến sĩ W. Reid Blair, người đứng đầu Hiệp hội Động vật học New York, nhận định: “Không có loài động vật có vú ở biển nào có thể để lại dấu vết như thế bởi chúng thường di chuyển bằng cách trườn bằng bụng. Đối với những loại động vật có vú ở trên cạn tại đảo Nantucket cũng không có loài nào để lại dấu vết lớn như vật được cả”.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 2.

Người dân tại Nantucket cũng không phải đợi quá lâu bởi chỉ vài ngày sau, con quái vật biển đã trôi dạt vào bờ biển ở phía Nam.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 3.
Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 4.

Con vật trông khá dữ tợn dài hơn 30 mét với những chiếc răng nhọn hoắt dài bằng cả sải tay một người đàn ông và chiếc lưỡi to thè ra ngoài. Cơ thể nó mang một màu đen bóng, trên lưng đầy vây nhọn và bên trong chứa đầy không khí.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 5.

Đúng vậy, nó là một quả bóng khổng lồ mang hình con quái vật rắn và đó không hơn không kém chỉ là một trò lừa bịp.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 6.
Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 7.

Ông Tony Sarg (đội nón, đứng giữa) bên cạnh tác phẩm của mình.

Người đàn ông đứng sau trò đùa này là Tony Sarg. Ý tưởng của ông vốn chỉ muốn mang đến sự chú ý và thổi bừng sinh khi vào thị trấn buồn chán tại Nantucket mà thôi. Tony Sarg không phải là nhân vật tầm thường, ông cũng là người sáng tạo, thiết kế và thực hiện con rối và bong bóng mà sau này người ta còn phong cho ông với tên gọi “Bậc thầy của những con rối” của nước Mỹ.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 8.

Chẳng bao lâu sâu, con quái vật bong bóng khổng lồ của Tony thực sự đã trở thành một điểm tham quan thu hút dân địa phương và khách du lịch, biến khu vực bãi biển thành nơi tổ chức tiệc tùng nổi tiếng.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 9.
Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 10.
Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 11.
Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 12.

Sau khi làm mưa làm gió ở Nantucket một thời gian, con quái vật rắn biển lại được di cư đến New York và xuất hiện vô cùng hoành tráng trong cuộc diễu hành Lễ tạ ơn vào năm đó của cửa hàng Macy’s.

Rắn khổng lồ Nantucket 1937: Con quái vật biển gây rúng động giới khoa học, làm dân tình khiếp sợ xanh mặt hóa ra chỉ là... bong bóng đồ chơi - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại