FIFA chốt World Cup 2022 vào mùa Đông, có thể mở rộng lên 48 đội

Đoàn Dự |

Như vậy, NHM bóng đá sẽ được theo dõi một kì World Cup rất khác vào năm 2022.

Trong cuộc họp báo tại SVĐ Luzhniki, Moscow, Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino tuyên bố:

"World Cup tại Qatar sẽ được tổ chức từ 21/11 đến 18/12 năm 2022. Các giải VĐQG sẽ được thông báo để điều chỉnh lịch. Đó là quyết định cuối cùng và hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta không thể thi đấu vào tháng Sáu hay Bảy. Tháng 11 và 12 cũng phù hợp, khi gần với sự khởi đầu nhiều mùa giải ở các nước".

FIFA chốt World Cup 2022 vào mùa Đông, có thể mở rộng lên 48 đội - Ảnh 1.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa Đông và vẫn có khả năng nhỏ tăng lên 48 đội.

LĐBĐ Nam Mỹ đã đề xuất VCK World Cup 2022 nên có 48 đội tham dự và FIFA vẫn chưa chốt lại vấn đề này.

"Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ trả lời đề xuất của LĐBĐ Nam Mỹ. Tại thời điểm này, chúng ta hiểu là vẫn sẽ có 32 đội, với sự phân bổ về các châu lục như truyền thống".

Chưa chắc chắn về việc World Cup 2022 có mở rộng lên 48 đội hay không, nhưng ông Gianni Infantino cho biết rất háo hức chờ tới World Cup 2026, khi việc tăng số đội tham gia đã được chốt.

"Chúng ta sẽ cùng chờ xem những đội không thể dự VCK 2018 như Hà Lan, Italia, Chile, Cameroon... có sự phục hồi thế nào. Nhiều đội tham dự hơn phải gắn liền với chất lượng và chúng ta kì vọng VCK World Cup ở Mỹ - Canada - Mexico sẽ được tổ chức tốt".

Dù cùng 1 lục địa, nhưng ông Gianni Infantino cũng cho rằng khu vực CONCACAF và CONMEBOL là khác nhau, nên việc Mỹ - Mexico - Canada đồng tổ chức VCK World Cup 2026 không ảnh hưởng tới cơ hội đăng cai World Cup 2030 của Argentina - Paraguay và Uruguay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại