Chồng cầm dao chém vợ tử vong ở Hòa Bình

Hoàng An |

Theo lãnh đạo địa phương, ông T. có tiền sử mắc bệnh thần kinh. Mỗi lần phát bệnh thường kéo dài vài ngày, không kiểm soát được bản thân.

Rạng sáng 7/7, ông Quách Đình T. (51 tuổi, trú tại thôn Phương Viên, xã Tân Thanh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bất ngờ vung dao chém vợ là bà Nguyễn Thị H. tử vong trong nhà.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết, ông T. có tiền sử bệnh thần kinh đã gần 10 năm nay, mỗi lần lên cơn kéo dài khoảng vài ngày.

"Cứ mỗi lần phát bệnh, ông T. không còn nhớ gì, đánh đuổi vợ và nhiều người. Vài năm trước, ông tự châm lửa đốt nhà, bản thân ông bị cháy vùng đầu nhưng may được người thân phát hiện giải cứu", lãnh đạo UBND xã Tân Thanh nói với phóng viên.

Vị cán bộ này cho biết thêm, bà H. vợ ông T. hiền lành, chịu khó và rất thương chồng, mỗi lần chồng lên cơn bệnh bà bỏ trốn, khi chồng hết cơn lại quay về chăm sóc.

"Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, Sự việc xảy ra, người trong xóm ai cũng bàng hoàng, thương sót", lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết.

Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ việc. Ông T. đang bị công an tạm giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại