Giải cứu đội bóng Thái Lan: Các "lỗ thông" đều dẫn đến đường cụt, oxy giảm xuống mức báo động

Hồng Anh |

Theo thông tin mới nhận được từ hiện trường giải cứu đội bóng nhí Thái Lan, những nỗ lực tìm kiếm lỗ thông lên núi của các chuyên gia trong ngày hôm nay có vẻ như đều đã thất bại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài Channel News Asia, những người thợ tìm tổ yến cho biết, dù thất bại nhưng họ không hề nản lòng, mà sẽ tiếp tục tìm kiếm những lỗ thông mới có khả năng dẫn đến vị trí trú ẩn của đội bóng nhí trong hang Tham Luang.

Trước đó, trong chiều ngày hôm nay (6/7) ông Thanes Weerasin, Chủ tịch Viện Kỹ thuật Thái Lan - đồng thời là kỹ sư trưởng trong chiến dịch cứu hộ tại hang Tham Luang, đã tiết lộ về một lỗ thông mới được các chuyên gia phát hiện, mở ra hy vọng mới cho cuộc giải cứu trăm bề khó khăn này.

Hiện ông Weerasin vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Trang Express của Anh dẫn lời ông Chalongchai Chaiyakum, một sĩ quan quân đội cấp cao của Thái Lan, cho biết một đội cứu hộ đã thử đi xuống một lỗ thông sâu 300m, nhưng họ đã gặp ngõ cụt.

Cũng theo ông Chalongchai, hơn 200 người hiện đang tìm kiếm những lỗ thông trên ngọn đồi phía trên vị trí trú ẩn của đội bóng nhí Thái Lan. Nếu thành công, họ sẽ có thể đưa những người gặp nạn (với thể trạng rất yếu) ra phía ngoài, mà không cần dùng đến phương án lặn ra ngoài cửa hang vốn được cho là khá rủi ro.

Việc khoan các lối thoát hiểm xuyên hang cũng là một trong những phương án đang được giới chức Thái Lan và lực lượng cứu hộ cân nhắc, bên cạnh phương án cho các em lặn ra ngoài với sự trợ giúp của thợ lặn chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, phương án khoan lối thoát hiểm cũng có rủi ro lớn, đó là phần vách đá trong hang động có thể rơi xuống vị trí của đội bóng, chắn lối thoát hiểm và đường tiếp cận của đội cứu hộ, và thậm chí còn có thể khiến các em nhỏ bị thương. 

Theo Express, người thân của các cầu thủ nhí cũng rất lo ngại về phương án lặn ra ngoài, bởi các em chưa từng học lặn, và nhiều em còn không biết bơi. 

Cuộc 'chạy đua với trời' giờ đây càng căng thẳng và gấp rút hơn nữa, khi lượng khí oxy trong hang bắt đầu giảm xuống mức báo động (15% so với mức thông thường là 21%). 

Mức oxy thấp có thể gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu, như vậy đội bóng nhí sẽ không thể chờ đợi lâu trong hang như các nhà chức trách từng dự tính. Hiện nay việc rút nước khỏi hang và bơm khí oxy vào trong hang là hai ưu tiên hàng đầu của đội cứu hộ. 

Bên cạnh đó, một nhóm các chuyên gia và tình nguyên viên đang gấp rút tìm kiếm những lối tiếp cận khác từ trên núi, với hy vọng có thể đưa đội bóng nhí ra ngoài theo con đường ít rủi ro nhất.

Người thợ tìm tổ yến cho biết họ đã thất bại trong việc tìm kiếm một lối thông dẫn đến vị trí đội bóng đang trú ẩn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại