Sau khi chém trọng thương 3 người ở Hà Nội, người đàn ông vào quán ngô tự sát

Hoàng Đan |

Theo Trưởng công an xã Trung Giã, sau khi chém trọng thương 3 người ở thôn Xuân Sơn, người đàn ông đã bỏ khỏi hiện trường và sau đó vào một quán ngô tự sát.

Sáng 3/7, ông Đinh Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn thôn Xuân Sơn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, vào sáng nay, một người đàn ông đã dùng hung khí xông vào nhà chém bị thương 3 người, gồm hai mẹ con chị H. và một người phụ nữ là hàng xóm đang sang chơi.

Ngay sau khi gây ra vụ án, người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng của xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn đã có mặt cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng công an huyện đã tiến hành phong tỏa hiện trường và truy bắt đối tượng gây ra vụ việc.

Còn theo Trưởng Công an xã Trung Giã Trần Văn Hợp, hiện, ông đang cùng lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn bảo vệ hiện trường.

"3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh - Pôn, trong đó, chị H. bị thương nặng nhất còn lại 2 người bị nhẹ hơn", ông Hợp thông tin.

Trưởng Công an xã Trung Giã cho biết thêm, xác minh ban đầu cho thấy, nghi phạm gây ra vụ việc có quan hệ thân quen với nạn nhân.

"Theo thông tin của lực lượng công an truy bắt báo về, đối tượng khi quay về trung tâm huyện đã vào một quán ngô và tự sát. Hiện đối tượng đã tử vong", ông Hợp nói thêm.

Về thông tin cho rằng, đối tượng đã có hành vi đốt nhà của nạn nhân trước khi gây ra vụ án, Trưởng Công an xã Trung Giã cho hay, đối tượng mới dọa còn chưa thực hiện được việc này.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại