Nguyên phó thống đốc Đặng Thanh Bình nắm chặt tay cấp dưới trước khi bị tuyên 3 năm tù

Bảo Minh |

Trước giờ nghe tòa tuyên án, nguyên phó thống đốc NHNN giữ vẻ bình tĩnh. Bị cáo còn nắm tay, vỗ vai động viên cấp dưới bình tĩnh.

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 2/7, TAND TP HCM tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên phó thống đốc NHNN) 3 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh như trên, 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng - VNCB) lãnh từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng.

Trước đó, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị tòa tuyên mức án 4-5 năm tù đối với ông Đặng Thanh Bình. Bốn bị cáo còn lạ bị đề nghị từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định, ông Đặng Thanh Bình đã thực hiện nhiệm vụ trái chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) phải đảm bảo kiểm tra năng lực và vốn của nhóm Thiên Thanh (do Phạm Công Danh đứng đầu).

Tuy nhiên, ông Bình đã ký quyết định cho nhóm nhà đầu tư mới do ông Danh cầm đầu thực hiện tái cơ cấu, mặc dù nhóm này không đủ khả năng.

Hành vi sai phạm này được cho là tạo điều kiện cho Phạm Công Danh và động phạm gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, với tư cách lãnh đạo NHNN - có chức năng chỉ đạo thanh tra, ông Bình được tổ giám sát thanh tra báo cáo các sai phạm nhưng không xem xét xử lý dẫn đến hậu quả.

Theo HĐXX, bị cáo Hà Tấn Phước và các bị cáo nguyên là thành viên tổ giám sát khác đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chức trách của mình dẫn đến hậu quả.

Trong đó, bị cáo Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh chỉ giúp sức cho các tổ trưởng có vai trò hạn chế hơn. Bị cáo Hà Tấn Phước mặc dù là tổ trưởng nhưng gây thiệt hại ít hơn

Nguyên phó thống đốc Đặng Thanh Bình nắm chặt tay cấp dưới trước khi bị tuyên 3 năm tù - Ảnh 2.

Ông Đặng Thanh Bình tươi tỉnh trò chuyện với luật sư trước giờ tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc tái cơ cấu lại Trust Bank (tiền thân của VNCB), ông Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại nhà băng này. Kết luận điều tra xác định, ông Bình đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, thực hiện không đúng phương án tái cơ cấu Đại Tín do Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ.

Ông cũng không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm cổ đông mới mà vẫn quyết định để ông Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối điều hành Đại Tín.

Các sai phạm của ông Bình đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh sử dụng ngân hàng "như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội, gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính tín dụng quốc gia. Ngân hàng Nhà nước sau đó phải mua lại nhà băng với giá 0 đồng.

Nguyên phó thống đốc Đặng Thanh Bình nắm chặt tay cấp dưới trước khi bị tuyên 3 năm tù - Ảnh 3.

Ông Đặng Thanh Bình nhiều lần nắm chặt tay, vỗ vai động viên cấp dưới.

Ngoài ra, tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB cũng liên đới trách nhiệm. Trong thời gian làm tổ trưởng tổ giám sát hoạt động của VNCB, ông Hà Tấn Phước (nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) đã để Phạm Công Danh và đồng phạm thông qua 7 giao dịch rút hơn 9.460 tỷ đồng trái phép.

Sau khi đảm nhiệm vị trí của ông Phước, ông Lê Văn Thanh (nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) cũng thiếu trách nhiệm, tạo cơ hội cho ông Danh rút trái phép 9.200 tỷ đồng khỏi ngân hàng thông qua 5 giao dịch.

Với vai trò là tổ phó tổ giám sát, ông Phạm Thế Tuân (nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) gây thiệt hại 3.450 tỷ đồng thông qua 6 giao dịch. Tương tự, ông Ngô Văn Thanh (nguyên phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, ông Bình cho rằng bản thân và các đồng nghiệp đã luôn cố gắng làm việc hết sức với những động cơ trong sáng. Ông thừa nhận bản thân có thiếu sót, chưa hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước khó khăn khi phải đối mặt với những sai phạm chưa có tiền lệ.

Mức án cụ thể:

Bị cáo Đặng Thanh Bình: 3 năm tù

Bị cáo Hà Tấn Phước: 2 năm tù

Bị cáo Lê Văn Thanh: 2 năm 6 tháng tù

Bị cáo Phạm Thế Tuấn: 1 năm tù

Bị cáo Ngô Văn Thanh: 1 năm 6 tháng tù

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại