Iniesta tuyên bố chia tay ĐTQG, gọi thất bại trước Nga là “ngày buồn nhất sự nghiệp”

Tiểu Mã |

Không chỉ trải lòng về sự thất vọng, tiền vệ tài hoa Iniesta đã chính thức thông báo về việc chia tay ĐTQG Tây Ban Nha.

Iniesta từng là trụ cột giúp Tây Ban Nha chinh phục những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới, đó là chức vô địch World Cup (2010) và xưng vương ở 2 kỳ Euro liên tiếp (2008, 2012).

Thế nhưng, tiền vệ 34 tuổi không để lại được nhiều dấu ấn trong ngày mà "Bò tót" chơi dưới sức và bị chủ nhà Nga quật ngã trên chấm luân lưu. Thua trận theo một kịch bản đầy tiếc nuối, Iniesta đã phải rời sân Luzhniki với những dòng nước mắt.

Sau khi TBN chính thức bị loại, Iniesta đã đưa ra thông báo về việc chia tay ĐTQG:

"Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo ĐTQG. Đó là một điều đáng xấu hổ khi chúng tôi không thể đi tiếp. Chấm luân lưu thật là nghiệt ngã. Thất bại này do lỗi của toàn đội và mỗi người trong chúng tôi đều có trách nhiệm".

Iniesta tuyên bố chia tay ĐTQG, gọi thất bại trước Nga là “ngày buồn nhất sự nghiệp” - Ảnh 1.

Iniesta quyết định chia tay ĐTQG sau khi bị loại khỏi VCK World Cup 2018.

Người hùng từng ghi bàn vào lưới Hà Lan trong trận chung kết World Cup cách đây 4 năm tiếp tục trải lòng: "Đôi khi, mọi thứ không diễn ra theo những gì mà chúng ta muốn. Đây là một ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Ở cấp độ cá nhân, tôi không thể chia tay ĐTQG trong vinh quang nhưng bóng đá cũng giống như cuộc sống, chúng ta đôi khi buộc phải chấp nhận".

Iniesta cũng phủ nhận những quan điểm cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha thất bại là do sự hỗn loạn kể từ khi LĐBĐ nước này sa thải HLV Lopetegui.

"Thật sai lầm khi lấy việc HLV Lopetegui bị sa thải để đổ lỗi cho thất bại. Chính chúng tôi mới là những người phải chịu trách nhiệm lớn nhất".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại