Không chỉ ở Việt Nam, ở World Cup cũng có… phe vé

Trung Hiếu (S5) |

Phe vé luôn là một vấn đề gây đau đầu không chỉ tồn tại ở bóng đá Việt Nam mà ngay cả một giải đấu lớn như World Cup cũng luôn là vấn đề rất khó để ngăn chặn.

Từ phe vé truyền thống tại Việt Nam…

Với những người thường xuyên đi xem bóng đá tại các sân bóng V – League hay các trận đấu của ĐTQG chắc sẽ không xa lạ gì hình ảnh của những người phe vé. Những chiếc vé với giá gấp từ 2 – 5 lần giá trị thực vẫn liên tục được chào mời tới NHM.

Bất chấp những nỗ lực của VFF hay BTC các trận đấu, dân phe vé vẫn hoạt động bình thường và người hâm mộ vẫn phải chấp nhận mua những chiếc vé với giá "cắt cổ" mà không biết kêu ai. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được những chiếc vé "cắt cổ" ấy bởi nó cũng hết nhanh như cách thoắt ẩn thoắt hiện của những người phe vé vậy.

Không chỉ ở Việt Nam, ở World Cup cũng có… phe vé - Ảnh 1.

Dù biết là đắt nhưng nhiều người vẫn phải mua vé với giá cao gấp nhiều lần nếu không muốn phải xem bóng đá qua ti vi. Nguồn ảnh: thethaovanhoa.vn

Biết đến bao giờ thì nạn phe vé ở Việt Nam mới kết thúc đây? Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, mà nếu VFF và các cơ quan chức năng không mạnh tay hơn thì có khi nó sẽ còn "trường tồn" mãi.

… đến phe vé thời công nghệ 4.0 tại World Cup

Và ở World Cup thì các phe vé người Việt vẫn có "đất dụng võ". Bất chấp việc BTC World Cup 2018 lần này đã có những biện pháp để tránh tình trạng phe vé như mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé. Tuy nhiên không phải không có cách để lách luật.

Bởi trên mỗi cuống vé đều có một dãy số riêng, dãy số này để người xem đăng ký cái được gọi "FANID" với BTC sân, chỉ khi nào bạn đăng ký xong "FANID" bạn mới đủ điều kiện vào sân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, những người phe vé chỉ cần không đăng ký "FANID" là có thể bán lại cho bất kỳ ai có nhu cầu vào sân xem những trận đấu tại World Cup.

Không chỉ ở Việt Nam, ở World Cup cũng có… phe vé - Ảnh 2.

Đăng ký FANID là điều kiện bắt buộc để được vào sân

Và tất nhiên giá của những chiếc vé này sẽ không hề rẻ. Giá vé sẽ dao dộng từ 30 nghìn – 40 nghìn rup (khoảng 470 – 630 USD) một trận. Càng vào sâu giá vé sẽ càng đắt, hiện giá vé xem các trận bán kết là khoảng 90 nghìn rup (tương đương hơn 1400 USD), giá vé trận chung kết là từ 150 nghìn – 200 nghìn rup ( tương đương 2300 USD – 3100 USD) và chắc chắn nó sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới.

Và đây là World Cup nên chắc chắn dân phe vé sẽ hoạt động ở một "đẳng cấp" khác so với những phe vé "nghiệp dư" ở Việt Nam. Họ không hoạt động tại các sân vận động, địa điểm bán ưu thích của họ là trên mạng xã hội. Họ sẽ rao bán trực tiếp trên mạng xã hội và ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với người bán để mua vé.

Không chỉ ở Việt Nam, ở World Cup cũng có… phe vé - Ảnh 3.
Không chỉ ở Việt Nam, ở World Cup cũng có… phe vé - Ảnh 4.

Luôn có những người sẵn sàng phục vụ nhu cầu xem World Cup với giá…"cắt cổ"

Theo những người Việt đang sinh sống và học tập tại Nga, giá vé World Cup chắn chăc sẽ còn tăng lên từng ngày và để mua được vé từ BTC tại thời điểm hiện tại là điều vô khó khăn. Khi ấy, người hâm mộ không còn cách nào khác là phải tìm đến những "dân phe vé" mới mong được vào sân xem World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại