Thầy cũ nổi giận, chỉ trích Ronaldo có hành vi vô lễ

Đoàn Dự |

Mối quan hệ giữa Cris Ronaldo với ông thầy cũ Carlos Queiroz đang ngày một xấu hơn.

Mới đây HLV Carlos Queiroz đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cậu học trò cũ Ronaldo.

"Tôi không hiểu nổi ai đó bận cái gì, mà chẳng thể đến chào hỏi một HLV đã dành 12 năm làm việc cho LĐBĐ Bồ Đào Nha. Trong thời gian tôi làm việc cho LĐBĐ Bồ Đào Nha, tôi đã giành được danh hiệu cấp châu lục và thế giới (cấp độ trẻ) cũng như mang đến những ý tưởng mới, tái cấu trúc lại đội hình.

Lịch sử của LĐBĐ Bồ Đào Nha không bắt đầu ở đảo Madeira, với Cris Ronaldo mà bắt đầu từ trước đó rất lâu, với quá khứ hào hùng. Và đây rõ ràng không phải giá trị tôi được học từ những người như Jose Augusto, Simoes, Eusebio, Humberto Coelho" - HLV Carlos Queiroz nói khi được hỏi về việc cậu học trò cũ Ronaldo không đến chào cũng như bắt tay mình sau trận đấu ở World Cup giữa Iran vs BĐN.

Thầy cũ nổi giận, chỉ trích Ronaldo có hành vi vô lễ - Ảnh 1.

"Tôi không nói tư cách đạo đức của các cầu thủ hiện tại tồi tệ, nhưng rõ ràng nó không giống những giá trị mà tôi và những người cũ đã và đang có. Đã có vài người cố gắng hủy hoại cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp của tôi, và họ đã phải chịu án tù, đang ngồi tù hoặc kết thúc thảm hại ở đâu đó" - HLV Carlos Queiroz tiếp.

Không chỉ Ronaldo, HLV Carlos Queiroz còn có vấn đề với một học trò cũ khác, Ricardo Quaresma. Sau trận, ngôi sao của CLB Besiktas nói: "Tôi cảm thấy khó chịu với phản ứng của HLV Iran. Là một người BĐN, ông ấy nên tỏ ra tôn trọng đồng hương hơn".

Thầy cũ nổi giận, chỉ trích Ronaldo có hành vi vô lễ - Ảnh 2.

Đáp trả điều này, cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson tiếp: "Là một đồng hương, tôi không muốn bàn về những gì Quaresma nói. Cậu ấy chơi cho đất nước của tôi. Nhưng chắc cậu ấy sẽ thấy rất vui khi biết các HLV khác nói gì về mình, từ CLB Sporting Lisbon cho đến đến Porto.

Hãy cứ kệ vậy thôi. Nếu cậu ấy muốn nói gì đó về tôi, hãy dũng cảm và cứ thoải mái mà nói. Còn nếu bảo tôi không tôn trọng người BĐN à, sao tôi làm thế được? Tôi là một người BĐN mà.

Bỏ qua tất cả, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã có 3 cầu thủ BĐN là Adrien Silva, Bruno Alves và Beto đến để chào hỏi sau trận đấu".

Thầy cũ nổi giận, chỉ trích Ronaldo có hành vi vô lễ - Ảnh 4.

Thực tế, mối quan hệ giữa Ronaldo với HLV Carlos Queiroz đã xấu đi từ năm 2010, khi chiến lược gia này dẫn dắt ĐTQG BĐN. Tại vòng 1/8, BĐN bị loại vì thua TBN 0-1. Sau trận, khi được phỏng vấn về màn trình diễn yếu kém của đội nhà, Ronaldo đã văng 1 câu cụt ngủn: "Đi mà hỏi Carlos ấy".

Trước đó, đã có những lúc mối quan hệ giữa HLV Carlos Queiroz và Ronaldo rất tốt đẹp. Chính chiến lược gia này là người gợi ý cho Sir Alex Ferguson chiêu mộ Ronaldo và khi CR7 ở Man United, trong vai trò trợ lý HLV, ông Queiroz cũng đã hướng dẫn cho cậu học trò rất nhiều.

Đáng tiếc, sau này những mâu thuẫn giữa đôi bên ngày càng nghiêm trọng và có vẻ khó lòng hàn gắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại