Học viên cai nghiện ma túy mang dao hỗn chiến, một người nguy kịch

TUẤN LINH |

Một học viên cai nghiện ma túy đã dùng dao thái thịt giấu sẵn trong người chém tới tấp vào một học viên cai nghiện khác khiến người này bị trọng thương.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai xác nhận, vào hồi 0h30 ngày 22/6, tại phòng cắt cơn số 1 của Trung tâm, học viên Phạm Trường Giang (SN 1984) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người học viên Hoàng Ngọc Nam (SN 1974) khiến học viên này bị trọng thương.

Vụ việc nhanh chóng được cán bộ trực camera giám sát phát hiện, ngăn chặn và kịp thời đưa học viên Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Học viên Nam bị chém, đâm nhiều vị trí trên cơ thể... Sau khi được điều trị tích cực, học viên Nam đã tỉnh táo, không cần hỗ trợ thở máy.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, buổi tối xảy ra sự việc, hai học viên vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, không phát hiện có mâu thuẫn gì.

Con dao học viên Giang dùng chém bạn cùng phòng là dao thái thịt, đã được bẻ ngắn một phần (cả chuôi và lưỡi dài khoảng 30 cm).

Việc học viên Giang giấu dao mang vào phòng là vi phạm nội quy của trung tâm (cấm mang các vật sắc, nhọn, cháy, nổ vào trung tâm).

Trước đó, ngày 24/12/2017, tại trung tâm cũng đã xảy ra vụ đánh chết 1 học viên (cư trú xã Vạn Hòa, TP Lào Cai).

Sau khi sự vụ trên xảy ra, trung tâm đã đầu tư lắp đặt 16 mắt camera giám sát tại khu cắt cơn, phục hồi sức khỏe và một số khu vực quan trọng khác. Tuy nhiên, vẫn cần được quan tâm đầu tư lắp đặt thêm để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý.

Được biết, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai đang trong tình trạng quá tải.

Theo thiết kế, trung tâm chỉ đủ cho khoảng 250 học viên lao động, chữa bệnh, nhưng hiện có 322 học viên.

Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ cũng thiếu (có 38 người, theo quy định 1 cán bộ quản lý 7 học viên), gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại