Croatia xứng đáng nhận thẻ đỏ vì “đòn bẩn” trước bàn mở tỷ số vào lưới Argentina?

Tiểu Mã |

Nếu trọng tài thực sự nghiêm khắc, sao Croatia có thể phải nhận một thẻ đỏ vì cú đú đạp đối phương bằng gầm giày trước khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Argentina.

Ante Rebic chính là người khai màn cho bữa tiệc của Croatia đồng thời khởi động cho một cuộc "tàn sát" Argentina với bàn mở tỷ số ở phút 53.

Trước đó (ở phút 39), cầu thủ này đã có một tình huống chơi bóng cực kỳ thô bạo. Trong pha tranh bóng, Ante Rebic cố tình dùng gầm giày đạp thẳng vào mắt cá chân của Eduardo Salvio khiến cầu thủ Argentina nằm vật ra đầy đau đớn. Hành vi này khiến Rebic phải nhận thẻ vàng.

Croatia xứng đáng nhận thẻ đỏ vì “đòn bẩn” trước bàn mở tỷ số vào lưới Argentina? - Ảnh 1.
Croatia xứng đáng nhận thẻ đỏ vì “đòn bẩn” trước bàn mở tỷ số vào lưới Argentina? - Ảnh 2.

Pha bóng mà Ante Rebic cố ý dùng gầm giày đạp vào mắt cá của cầu thủ đối phương.

"Đòn bẩn" của Ante Rebic đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cựu danh thủ người Anh, Alan Shearer.

Phát biểu với BBC dưới vai trò khách mời sau khi hiệp 1 kết thúc, huyền thoại Shearer đã cố cáo Ante Rebic và cho rằng cầu thủ này xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

"Ante Rebic đã quá may mắn khi không bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Rõ ràng đây là pha bóng cố ý chơi xấu và nó gây nguy hiểm rất lớn cho cầu thủ đối phương. 

Cú vào bóng của Rebic nhằm thẳng mắt cá chân Eduardo Salvio. Đây không phải là một tình huống tranh chấp mà là một cú bỏ bóng đá người cực kỳ thô bạo.

Công nghệ VAR cần phải đưa ra thông báo trong tình huống này. Tôi đã chờ vào một phán quyết từ trọng tài chính. Đối với tôi, hành vi này chắc chắn xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp".

Croatia xứng đáng nhận thẻ đỏ vì “đòn bẩn” trước bàn mở tỷ số vào lưới Argentina? - Ảnh 4.

Huyền thoại Alan Shearer cho rằng cầu thủ Croatia xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Nhìn chung, quan điểm của Alan Shearer không phải là không có cơ sở. Ngoài tình huống thô bạo của Ante Rebic thì trận đấu cũng nhiều lần bị gián đoạn vì các tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên, đặc biệt là từ phía Croatia. Đây cũng là cuộc thư hùng có tới 7 thẻ vàng, nhiều bậc nhất kể từ đầu VCK World Cup (chỉ sau trận Bỉ 3-0 Panama, 8 thẻ).

Song với Argentia, trước khi trách móc trọng tài quá nhẹ tay với Ante Rebic thì họ cần phải tự vấn chính mình khi đã chơi quá bạc nhược trước Croatia. Đơn giản bởi Messi và các đồng đội xứng đáng phải nhận thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại