Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề

Tường Vi |

Sự nghiệp rực rỡ nhưng đường tình yêu của Đại S lại khá lận đận. Trải qua 2 mối tình khắc cốt ghi tâm với bạn trai kém tuổi, Từ Hy Viên mới gặp được chân ái của đời mình. Song cuộc sống của cô sau khi bước vào chốn hào môn hoàn toàn không lung linh như mọi người vẫn nghĩ.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 1.

Từ năm 17 tuổi, Từ Hy Viên đã gia nhập làng giải trí. Cùng với em gái Từ Hy Đệ, cả hai thành lập nhóm nhạc nữ SOS (sau đổi thành ASOS) nhưng được nhiều người biết đến với tên gọi Đại S và Tiểu S.

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, ASOS tan rã, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật riêng cho hai chị em họ Từ. Đại S quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và MC thay vì âm nhạc.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 2.
Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 3.

Với ngoài xinh đẹp, ưa nhìn, Từ Hy Viên được nhà làm phim mời đảm nhận vai nữ chính trong Vườn sao băng. Dù chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo nhưng diễn xuất của nữ diễn viên được khán giả hết lời khen ngợi.

Chỉ sau một đêm, người đẹp sinh năm 1976 vươn lên trở thành ngôi sao trẻ được săn đón nhất làng giải trí Đài Loan.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 4.

Vai diễn này đem lại cho nàng "Sam Thái" đề cử Nữ diễn viên xuất sắc cho giải Chuông Vàng.

Năm 2005, Từ Hy Viên thành công tấn công màn ảnh rộng với loạt tác phẩm The Ghost InsideSilk. Những năm sau đó, cô liên tục được hợp tác với những tên tuổi lớn như Cổ Thiên Lạc và “thiên vương” Lưu Đức Hoa, sự nghiệp điện ảnh ngày càng rộng mở.

Lần lượt qua những vai diễn khác nhau, Từ Hy Viên chứng tỏ khả năng diễn xuất biến hóa, không đóng khung trong bất kỳ hình tượng nào. Có thể nói sự nghiệp của Từ Hy Viên khá thuận lợi, con đường dẫn tới thành công của nữ diễn viên rải đầy hoa hồng.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 5.
Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 6.

Chuyện tình của Từ Hy Viên và hai “trai trẻ” Lam Chính Long và Châu Du Dân khiến báo chí hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Lam Chính Long trên phim trường Vườn sao băng, Từ Hy Viên đã bị “đổ” trước vẻ ngoài điển trai và sự hút quyến rũ của nam diễn viên.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 7.

Đất diễn của Lam Chính Long trong Vườn sao băng không nhiều, anh thường có thời gian rảnh rỗi và vào mỗi buổi sáng, người ta thường hay bắt gặp Từ Hy Viên có mặt thật sớm trên phim trường, trên tay mang theo đồ ăn và trái cây dành cho bạn trai.

Tuy nhiên, mối tình chị em của cặp đôi lại không nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết của Từ Hy Viên . Đó là chưa kể tên tuổi và sự nghiệp khá chênh lệch của cả hai.

Bất chấp mọi lời phản đối, Từ Hy Viên vẫn hết lòng với mối tình đầu của mình. Cô còn tình nguyện trở thành cố vấn, ở bên cạnh giúp đỡ Lam Chính Long tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Thậm chí, Từ Hy Viên còn nhận lời đóng cặp với Lam Chính Long trong Văn phòng hôn nhân nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi của bạn trai.

Nhưng thời gian trôi qua, cặp đôi bắt đầu nảy sinh những bất đồng trong quan điểm sống.

Trong khi Lam Chính Long vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn thì Từ Hy Viên lúc nào cũng mong muốn có cuộc hôn nhân ổn định với bạn trai. Chính vì không cùng quan niệm sống, cả hai cuối cùng cũng nói lời chia tay vào năm 2004.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 8.
Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 9.

Thời đó, Châu Du Dân và Từ Hy Viên không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng.

Mọi hoạt động truyền thông của họ đều không hề thiếu vắng người yêu bên cạnh. Mỹ nam F4 từng tuyên bố: “Cuộc sống của tôi không thể thiếu Hy Viên”.

Tưởng rằng cả hai sẽ sóng bước bên nhau không rời. Thế nhưng, chỉ sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi nhưng không đưa ra lý do, để lại nhiều nỗi nuối tiếc trong lòng người hâm mộ.

Nhiều tin đồn cho rằng nguyên nhân tan vỡ là do Châu Du Dân kiểm soát bạn gái quá mức khiến Từ Hy Viên cảm thấy “ngộp thở” trong mối quan hệ yêu đương. Chia tay chính là quyết định của nữ diễn viên để cho cả hai cuộc sống thoải mái hơn.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 10.

Trong bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên vào tháng 9/2010, Từ Hy Viên có cơ hội quen biết chàng thiếu gia đình đám Uông Tiểu Phi, được mệnh danh là một trong "Kinh thành tứ thiếu".

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng hẹn hò cùng dăm ba lần gặp mặt, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân, tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 11/2010.

Đám cưới cổ tích của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên được tổ chức vào tháng 3/2011 tại đảo Tam Á được nhận xét là một trong những sự kiện đình đám nhất showbiz thời điểm ấy.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 11.

Cuộc hôn nhân nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, không ít tin đồn cho rằng nữ diễn viên “đào mỏ”, hám danh lợi. Chưa hết, Từ Hy Viên còn mang danh kẻ thứ 3 cướp người yêu của bạn thân.

Từ trước đến nay, thị phi chưa bao giờ có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của Từ Hy Viên , lần này cũng không ngoại lệ.

Đứng trước điều tiếng không hay, nàng “Sam Thái” vẫn một mực giữ im lặng, quyết chứng minh chuyện tình cảm của cô là hoàn toàn nghiêm túc.

Cuộc sống sau khi bước vào chốn hào môn của Từ Hy Viên không hề suông sẻ.

Năm 2012, gia đình Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản, bản thân thiếu gia này cũng đứng trước bờ vực phá sản. Từ Hy Viên khi đó vẫn ở bên cạnh động viên chồng, cô nhận lời trở lại làng giải trí để kiếm tiền giúp nhà chồng.

Một thời gian sau, tình hình tài chính nhà họ Uông ổn định, Từ Hy Viên một lần nữa rời bỏ ánh hào quang, lui về chăm sóc tổ ấm và tập trung kế hoạch sinh con đẻ cái.

Từng có thời gian người ta rỉ tai nhau tin đồn Từ Hy Viên vô sinh khiến hôn nhân của cô rạn nứt vì chịu áp lực không ít từ phía mẹ chồng.

Cũng bởi thể trạng yếu đuối, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thụ thai. Đại S phải chấp nhận từ bỏ thói quen ăn kiêng giữ dáng, bị mẹ chồng bắt ăn thịt và uống nhiều loại thuốc đông y để mau chóng mang thai, sinh con nối dõi.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 12.
Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 13.
Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 14.

Năm 2014, Từ Hy Viên hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 38. Thế nhưng, giới tính đứa bé khiến mẹ chồng của cô không hài lòng bởi bà mong đợi một đứa cháu trai nối dõi tông đường hơn.

Nhưng may mắn, cuối cùng ngôi sao Vườn sao băng sinh được quý tử cho nhà họ Uông vào năm 2016. Hồi tháng 3 vừa qua, Từ Hy Viên xác nhận mang thai lần 3 nhưng lần này, cô không giữ được con.

Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên hết lòng vì chồng con. Trái lại, Uông Tiểu Phi lại liên tục vướng phải scandal.

Trước đây, chàng thiếu gia phú đại nhị này đã nổi tiếng khắp mặt báo với lịch sử tình trường dày đặc, danh sách người yêu cũ toàn mỹ nhân đến đại minh tinh như Trương Vũ Kỳ, Châu Tấn, Chương Tử Di, An Dĩ Hiên…

Thậm chí, Uông Tiểu Phi từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một cô gái quán bar và có một đứa con riêng nhưng bản thân anh chưa bao giờ thừa nhận thông tin này.

Từ Hy Viên: Nàng “Sam Thái” từ bỏ 2 mối lương duyên với tình trẻ, bất chấp thị phi bước vào chốn hào môn, bị gia đình chồng o ép trăm bề - Ảnh 15.

Ngay trước ngày cưới Từ Hy Viên , Uông Tiểu Phi còn bị một người mẫu Trung Quốc tố “bắt cá hai tay”. Sau đó, mẹ của Uông Tiểu Phi đã tay xử lý hộ con trai, khẳng định đó chỉ là chuyện quá khứ, bảo Từ Hy Viên không nên buồn vì chuyện này.

Tháng 3/2015, làng giải trí xôn xao khi có thông tin cuộc sống hôn nhân của Từ Hy Viên không hạnh phúc như bề ngoài cô và chồng thể hiện. Chưa hết, Uông Tiểu Phi có lần còn vướng tin đồn đồng tính.

Thị phi xoay quanh Uông Tiểu Phi không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng gia đình của Từ Hy Viên . Suốt bao năm sóng gió, cô vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, nắm tay chồng vượt qua tất cả.

Người phụ nữ ở tuổi 41 không mưu cầu gì ngoài hai chữ yên bình cho mái ấm của mình.

Hạnh phúc hay bất hạnh, đó cũng là con đường Từ Hy Viên chọn, chẳng ai có đủ tư cách để phán xét về cách sống cũng như lựa chọn của nàng “Sam Thái” mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại