Chuyện về nữ sinh đầu tiên phá vỡ kỷ lục 18 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Ngân Hà |

MC Diệp Chi đã không khỏi ngỡ ngàng trước phần thi của nữ sinh đến từ Kiên Giang.

Nữ sinh đầu tiên chạm tay vào kỷ lục của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"

Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 1, quý 4 đã thực sự gây ấn tượng với người xem ngay từ những phút đầu tiên của phần thi "Khởi động" bởi sự xuất sắc của các thí sinh.

Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm qua, có một chương trình mà cả hai thí sinh cùng xuất sắc chạm tay vào kỷ lục ghi 120 điểm - số điểm tuyệt đối của phần thi "Khởi động".

Và điều đặc biệt hơn cả là trong số hai thí sinh này, Trần Hoàng Yến Nhi đến từ trường THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang đã trở thành nữ sinh đầu tiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi của phần thi "Khởi động".

Chuyện về nữ sinh đầu tiên phá vỡ kỷ lục 18 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi tuần gây "sốc" nhất lich sử 18 năm Đường lên đỉnh Olympa

Chuyện về nữ sinh đầu tiên phá vỡ kỷ lục 18 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Kết thúc phần thi khởi động, Thành Nhân và Yến Nhi cùng dẫn đầu với 120 điểm

Trước khi nữ sinh đến từ Kiên Giang bước vào phần thi "Khởi động", bạn chơi Trương Võ Thành Nhân đã trả lời rất nhanh và đúng tất cả 12/12 câu để giành được tối đa 120 điểm. Tuy nhiên, Yến Nhi đã chiến thắng được áp lực tâm lý và trở thành nữ sinh đầu tiên trong suốt 18 năm của chương trình làm được điều này.

Yến Nhi là nữ sinh đầu tiên chạm kỷ lục phần thi Khởi động trong suốt 18 năm Đường lên đỉnh Olympia

Với điểm số tuyệt đối, kết thúc phần thi Khởi động, Yến Nhi dẫn đầu đoàn leo núi và tiếp tục giữ vững phong độ ở những phần thi sau đó. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật (không thí sinh nào tìm ra từ khóa), Yến Nhi giành thêm được một ít điểm số và vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 140 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Yến Nhi đưa ra được 3 trong số 4 câu trả lời đúng và tiếp tục dẫn đầu với 230 điểm. Cuối cùng, Yến Nhi chọn gói 40 điểm và trả lời được 2 câu hỏi đầu nâng tổng số điểm chung cuộc lên 250 .

Mặc dù về đích ở vị trí thứ hai và có phần tiếc nuối, nhưng Yến Nhi cho biết, em vẫn cảm thấy rất vui vì đã cố gắng hết khả năng của mình và đạt được kết quả như trên.

Không có gia đình đi cùng cổ vũ, trước hôm thi vẫn đi chơi để giải tỏa căng thẳng

Yến Nhi cho biết, ngay sau khi cuộc thi tuần mà cô bạn tham gia và đạt kỷ lục lên sóng, cô nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc mừng từ bạn bè, người thân.

Thậm chí, đoạn clip ghi lại màn trả lời nhanh và chính xác của Yến Nhi còn được lan truyền trên nhiều trang mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và khiến dân mạng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Nữ sinh đến từ Kiên Giang tâm sự, cô bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi trả lời đúng tuyệt đối 12/12 câu hỏi phần thi "Khởi động" và là nữ sinh đầu tiên xác lập kỷ lúc này.

Chuyện về nữ sinh đầu tiên phá vỡ kỷ lục 18 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Khi được hỏi bí quyết ôn luyện để có phần thi xuất sắc này, Yến Nhi "bật mí": "Thực ra em không hề có bí quyết nào đặc biệt cả, chỉ là từ trước đến nay em luôn cố gắng học tập chăm chỉ, cộng thêm một chút may mắn khi toàn bộ 12 câu hỏi đều thuộc các lĩnh vực hiểu biết của mình".

Thậm chí, trước hôm ghi hình chương trình, Yến Nhi cùng cô giáo chủ nhiệm đã dành thời gian đi thăm thú Hà Nội để giải tỏa bớt áp lực.

"Từ tháng 10 năm 2017, khi nhận được cuộc gọi tham gia chương trình, em đã tích cực ôn luyện cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các thầy cô giáo ở trường. Do đó, lúc đi thi em đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ và trước hôm thi thì chỉ dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thôi.

Mặc dù không có bố mẹ đi cùng cổ vũ vì khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trước khi bước vào cuộc thi em vẫn khá tự tin".

Chuyện về nữ sinh đầu tiên phá vỡ kỷ lục 18 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Suốt 11 năm học, Yến Nhi luôn được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu chọn giữ chức lớp trưởng.

Chia sẻ trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Yến Nhi cho biết em yêu thích môn bóng rổ và mơ ước được gặp "huyền thoại" Michael Jordan. Ước mơ của Yến Nhi sau này là kiếm được công việc lương cao để đi du lịch châu Âu.

Mặc dù kết thuộc cuộc thi, cô bạn chỉ về Nhì, nhưng Yến Nhi cho hay được thử sức mình ở sân chơi trí tuệ mà bản thân mong muốn tham gia từ bé, và mạnh dạn, tự tin đứng trước đám đông, vượt qua sự nhút nhát, tự ti vốn có để thể hiện năng lực của bản thân, với Nhi đã là một sự chiến thắng.

Yến Nhi hiện là học sinh lớp 11A1, THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang và chuẩn bị lên lớp 12. Lớp của Nhi là lớp chọn, học tiếng Anh chuyên thí điểm. Trong 11 năm học, cô bạn luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.

Yến Nhi từng tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi và đạt nhiều giải cao. Từ năm lớp 7 đến 11, năm nào em cũng tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, tỉnh và Olympic tiếng Anh qua mạng (IOE).

Thành tích cao nhất đến nay của Yến Nhi là giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9.

Năm học vừa qua, Yến Nhi cũng đạt hai giải Ba môn tiếng Anh. Em từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính Casio vào năm lớp 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại