TT Trump: Cấm vận sẽ chỉ được dỡ bỏ khi hạt nhân không còn là vấn đề của Triều Tiên

Tất Đạt |

Trong cuộc họp báo ở Singapore, tổng thống Trump khẳng định ông sẽ thúc giục Triều Tiên phi hạt nhân hóa "nhanh hết mức có thể", nhưng thừa nhận việc này sẽ tốn nhiều thời gian.

"Về mặt khoa học mà nói, chúng ta phải đợi một khoảng thời gian. Nhưng một khi quy trình [phi hạt nhân hóa] được khởi động, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc," ông Trump nói.

Ông cũng cho biết quy trình phi hạt nhân sẽ "sớm bắt đầu", và các cấm vận sẽ được dỡ bỏ "một khi chuyện hạt nhân không còn là vấn đề đáng quan ngại."

"Tôi trông chờ ngày được hủy bỏ cấm vận."

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết ông sẽ tới thăm Bình Nhưỡng "vào một ngày nào đó".

Ông nói thêm rằng ông đã mời ông Kim Jong Un tới Nhà Trắng và ông Kim đã chấp nhận, nhưng chuyến thăm sẽ diễn ra "vào một thời điểm phù hợp hơn".

Trả lời những chỉ trích cho rằng Mỹ không hề đạt được gì trong kì thượng đỉnh, ông Trump tuyên bố:

"Tôi không hề từ bỏ. Tôi đang ở đây. Tôi đã không ngủ trong 25 giờ, và tôi nghĩ đó là chuyện xứng đáng".

Ông Trump cho rằng kì thượng đỉnh "có ích cho cả Mỹ lẫn Triều Tiên".

"Chỉ có những người ghét Donald Trump mới nói rằng Mỹ không đạt được gì trong sự kiện này. Hãy nghĩ tới cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Triều Tiên, việc ba tù nhân Mỹ được thả, và cam kết trao trả hài cốt của những anh hùng Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên".

Những hình ảnh nổi bật trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại