5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018

Vô Danh |

Không có gì bất ngờ khi thuyền trưởng của các đội tuyển hàng đầu thế giới nhận mức lương cao, còn HLV của các đội tuyển trung bình nhận mức lương khá bèo bọt.

Những vị HLV hưởng lương cao nhất

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 1.

1. Joachim Loew: Mức lương 3,85 triệu euro thậm chí còn thấp hơn so với năng lực của vị HLV đã dẫn dắt ĐTQG Đức hơn 10 năm qua và liên tiếp đưa "Die Mannschaft" tối thiểu tới bán kết các giải lớn. Nhiều CLB sẵn sàng trải thảm đỏ mời Joachim Loew với mức lương cao gấp đôi, gấp ba nhưng ông luôn luôn lắc đầu từ chối để gắn bó với Die Mannschaft.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 2.

2. Tite: Chiến lược gia của ĐT Brazil đứng ở vị trí thứ hai với mức lương 3,5 triệu euro mỗi năm. Dưới thời vị HLV đề cao kỷ luật, Brazil chơi bóng chặt chẽ nhưng cũng đầy đủ tính hoa mỹ và tất nhiên đi kèm với hiệu quả. Brazil tại giải năm nay được đánh giá ở trong nhóm ứng viên hàng đầu.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 3.

3. Didier Deschamps: Cùng nhận 3,5 triệu euro như Tite, huyền thoại của bóng đá Pháp thuộc nhóm HLV được trả lương cao nhất trên thế giới. Ông dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012 đến nay, thành tích tốt nhất là á quân Euro 2016. Deschamps đeo băng đội trưởng đôi tuyển bóng đá Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 4.

4. Julen Lopetegui: HLV tuyển Tây Ban Nha đang nhận lương 3 triệu euro mỗi mùa. Ông ngồi vào ghế HLV tuyển Tây Ban Nha từ năm 2016 sau khi HLV Vicente del Bosque từ chức.

Chiến lược gia sinh năm 1966 từng dẫn dắt tuyển U19, U20 và U21 Tây Ban Nha, trực tiếp đào tạo một số tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup lần này. Thời còn thi đấu, Lopetegui từng tham dự World Cup 1994.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 5.

5. Stanislav Cherchesov (2,6 triệu euro/năm): Đứng thứ năm trong danh sách này, khá bất ngờ lại không phải thuyền trưởng của một ứng viên hàng đầu cho cúp vàng World Cup. 

Sau giải đấu Euro 2016 tệ hại, LĐBĐ Nga muốn tìm một HLV có tài, có bản lý lịch ổn để chèo lái đội tuyển ở giải đấu tổ chức trên chính đất nước họ. Và Stanislav Cherchesov được chấm. Tuy nhiên, thành tích giao hữu của Nga dưới thời vị HLV này rất tệ. Trong 8 trận gần nhất, đội chủ nhà World Cup thua đến 4 trận, hòa 3 và chỉ thắng 1.

Những HLV hưởng lương thấp nhất

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 6.

1. Aliou Cisse: HLV tuyển Senegal nhận lương 200.000 euro/năm, thấp nhất trong số những đồng nghiệp tham dự World Cup. 

Nhà cầm quân sinh năm 1976 thăng tiến một mạch từ vị trí trợ lý rồi được cất nhắc làm HLV trưởng đội tuyển U23 và bây giờ là HLV ĐTQG. Ông đã giúp Senegal trở lại World Cup sau 16 năm chờ đợi. Thời còn thi đấu, Aliou Cisse ra sân 35 trận trong màu áo ĐT Senegal.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 7.

2. Adam Nawalka: HLV tuyển Ba Lan nhận lương 270.000 euro mỗi năm. Thời còn thi đấu, ông từng tham gia World Cup 1978 và được bầu vào đội hình hay nhất giải. Nawalka dẫn dắt ĐT Ba Lan từ năm 2013 đến nay và giúp ĐT quê nhà giành suất dự 1 kỳ World Cup và 1 kỳ Euro.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 8.

3. Mladen Krstajic: Bắt đầu nhận trách nhiệm ở ĐT Serbia từ tháng 10 năm 2017, HLV Krstajc hưởng lương 300.000 euro mỗi năm.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 9.

4. Oscar Ramirez (Costa Rica): Chiến lược gia sinh năm 1964 hưởng lương 350.000 euro mỗi năm. Thời còn theo nghiệp quần đùi áo số, ông có nhiều năm ăn cơm tuyển với 75 lần ra sân, cống hiến trong vòng 12 năm ròng rã. Ngoài Oscar, HLV Nabil Maaloul của ĐT Tunisia cũng nhận lương 350.000 euro/năm.

5 HLV hưởng lương cao nhất và 5 HLV hưởng lương “bèo” nhất World Cup 2018 - Ảnh 10.

5. Hernan Dario Gomez: Đều đặn mỗi năm, 400.000 euro sẽ chảy vào túi của vị HLV tuyển Panama. Nhà cầm quân sinh năm 1956 có công lớn giúp Panama lập kỳ tích lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện ông đã có mặt ở nước Nga cùng với các học trò.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại