Cận cảnh những trận đấu trong nghi án dàn xếp tỷ số ở Việt Nam

Tiểu Mã |

Lực lượng C45 đã vào cuộc điều tra 3 trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỉ số ở giải hạng Nhất Việt Nam.

Theo thông tin từ phía Sportradar - Công ty cảnh báo cá cược Quốc tế (là đối tác của VPF) thì cả 3 trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số đều diễn ra tại vòng 6 giải hạng Nhất 2018 cách đây ít ngày.

Cụ thể, các trận đấu gồm CLB Long An gặp CLB Tây Ninh (2-1), CLB Đắk Lắk gặp CLB Huế (3-3) và CAND gặp Viettel (0-4).

Long An 2-1 Tây Ninh

CAND 0-4 Viettel

Sau khi nhận được báo cáo từ VPF, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi công văn nhờ lực lượng C45 vào cuộc để điều tra.

Hiện những kết luận về 3 trận đấu này vẫn cần thêm thời gian, song có thể thấy vấn nạn dàn xếp tỷ số từng không ít lần xảy ra tại Việt Nam.

Năm 2005, hàng loạt tuyển thủ Việt Nam như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... dính án phạt vì dàn xếp tỷ số ở SEA Games. Năm 2014, có tới 9 cầu thủ Ninh Bình cũng bị bắt vì tham gia dàn xếp ở AFC Cup.

Cũng trong năm 2014, 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai đã bị bắt vì lý do tương tự trong trận đấu giữa CLB Quảng Ninh ở vòng 21 V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại