Cựu TT Estonia dọa Nga sẽ mất St. Petersburg và nhiều thành phố lớn nếu dám "động thủ"

Hồng Anh |

Theo cựu Tổng thống Estonia, Nga đã ngầm đe dọa nước này bằng những hành động hạ uy tín trong gần 3 thập kỷ nay.

Sputnik đưa tin, trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo Yevropeiskaya Pravda, cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves đã đưa ra lời cảnh cáo rằng Nga nên chuẩn bị tinh thần mất St. Petersburg và nhiều thành phố lớn khác nếu có ý định tấn công Estonia.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Estonia có đang phải đối mặt với mối đe dọa thực sự nào từ Nga hay không, ông này đã thừa nhận là hiện tại chưa hề có mối đe dọa nào như vậy, nếu xét về khía cạnh quân sự.

"Đây chính là ưu thế của việc làm thành viên NATO. Chúng tôi được điều số 5 [trong Hiến chương NATO] bảo vệ", ông này bổ sung.

"Tất nhiên không thể loại trừ khả năng Nga tấn công Estonia, nhưng chắc chắn sau đó Nga sẽ chịu nhiều tổn thất lớn. Không chỉ St. Petersburg, Nga thậm chí còn có thể mất cả thành phố Omsk và Tomsk. Họ nên nhớ kĩ điều này", ông Ilves đe dọa.

Theo cựu Tổng thống Estonia, Nga đã ngầm đe dọa nước này bằng những hành động hạ uy tín trong gần 3 thập kỷ nay.

Không chỉ Estonia, mà Thụy Điển - người hàng xóm sát vách của Nga dường như cũng đang lo ngại trước sức mạnh của "gấu" Nga trong khu vực. Trong 2 tuần qua, nhiều gia đình Thụy Điển đã nhận được cuốn cẩm nang hướng dẫn chuẩn bị cho chiến tranh do chính phủ phát hành, mà Reuters nhận định là do nỗi lo ngại về nước Nga.

Moskva đã nhiều lần bác bỏ những mối lo và lời cáo buộc này, và khẳng định không coi NATO là mối đe dọa, cũng như không có ý đồ tấn công bất cứ quốc gia châu Âu hay quốc gia nào thuộc khối NATO - trừ khi các nước đó gây hấn trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại