Phạm Băng Băng bị nghi gian lận hợp đồng và trốn thuế, đối mặt với án phạt 3 năm tù

Nhã An |

Vụ việc MC Thôi Vĩnh Nguyên ngầm tố nữ thần Phạm Băng Băng nhận caste “ngầm” có nhiều tình tiết mới.

Gần đây, MC lừng danh Trung Quốc Thôi Vĩnh Nguyên có những hành động, bài viết trên mạng ám chỉ "Nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng quay phim 4 ngày nhận 60 triệu NDT (khoảng 213,6 tỷ NDT) khiến dân tình được phen nháo nhào vì con số catse khủng.

Theo Thôi Vĩnh Nguyên, có một ngôi sao đã ký hai hợp đồng quay phim, một hợp đồng thực tế ghi tiền caste là 10 triệu NDT (khoảng 35,6 tỷ VNĐ), một hợp đồng "ngầm" nhận thêm 50 triệu NDT nữa (xấp xỉ 178 tỷ VNĐ).

Ngay lập tức, phía Phạm Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận sự việc.

Phạm Băng Băng bị nghi gian lận hợp đồng và trốn thuế, đối mặt với án phạt 3 năm tù - Ảnh 1.

MC Thôi Vĩnh Nguyên

Dù rằng phủ nhận, nhưng vụ việc này bất ngờ lại "động" tới pháp luật. Cụ thể, nhiều người cho rằng Phạm Băng Băng rất có thể trốn thuế. Việc gian lận hợp đồng này liên quan trực tiếp đến luật pháp và trốn thuế.

Theo phóng viên "Nhật Bảo Pháp Chế" tìm hiểu, vì Studio của Phạm Băng Băng đặt ở Vô Tích nên chi cục thuế Vô Tích đã vào cuộc điều tra và tìm hiểu.

Mọi xác minh và chứng thực phải chờ tuyên bố chính thức từ bên chi cục thuế. Chuyên gia cho rằng, nếu một người có hành vi trốn thuế thì phải nộp phạt và gặp công an để tiến hành nhận kỉ luật.

Luật pháp Trung Quốc có quy định với hành vi trốn thuế ít sẽ bị tạm giam hoặc phạt tù 3 năm. Trốn thuế nhiều thì mức tù giam có thể lên tới 3 năm đến 7 năm.

Phạm Băng Băng bị nghi gian lận hợp đồng và trốn thuế, đối mặt với án phạt 3 năm tù - Ảnh 2.

Băng Băng đang đối mặt với việc bị cơ quan pháp luật điều tra

Nguồn: Ifen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại