Cảnh giác giúp xe ôm tự cứu mình khỏi nguy cơ bị con bạc siết cổ cướp tài sản

Minh Toàn |

Nhiều lần thua hết tiền nhưng máu cờ bạc nổi lên, Tùng liều mình lên kế hoạch siết cổ tài xế xe ôm để có tiền sát phạt.

Ngày 3/6, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nghi phạm vốn nghiện cờ bạc, nhiều lần chơi nhưng đều thua. 

Sáng 31/5, anh ta mang theo 500.000 đồng điều khiến xe máy từ tỉnh Bến Tre đến cửa khẩu Mộc Bài qua Camphuchia để đánh bạc.

Cảnh giác giúp xe ôm tự cứu mình khỏi nguy cơ bị con bạc siết cổ cướp tài sản - Ảnh 1.

Tang vật của vụ cướp. Ảnh: M.T

Tại đây, Tùng thua hết tiền nên đã cầm chiếc xe của mình với giá 7 triệu đồng để tiếp tục chơi, nhưng lại thua. Vì vậy, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm để có tiền sát phạt. Nghi phạm chuẩn bị dao và dây để thực hiện kế hoạch.

Khoảng 16h cùng ngày, Tùng đi bộ từ Campuchia về lại cửa khẩu Mộc Bài, rồi bắt xe của ông Trịnh Văn Chờ (47 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên với giá 350.000 đồng. 

Trong quá trình lưu thông, ông Chờ cảnh giác nên phát hiện khách có mang theo dao và gặng hỏi. Tùng sợ nên đã vứt dao vào 1 bụi rậm, chỉ còn sợi dây.

Khi đi tới xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, anh ta dùng dây siết cổ tài xế để cướp xe. 

Ông Chờ đề phòng nên đã thắng gấp khiến cả 2 té xuống đường. Sau đó, nam tài xế hô hoán người dân. Tùng bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại