Người phụ nữ bị vợ thượng úy công an đánh ghen: Tối hôm đó, tôi bị đánh tất cả 3 trận

P.N |

Nạn nhân vụ đánh ghen cho biết, chị mong vụ việc sớm được giải quyết để có thể yên tâm làm ăn và dư luận đỡ dị nghị.

Theo thông tin từ báo VTC News, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị D. (34 tuổi) và Nguyễn Thị H. (44 tuổi) về hành vi làm nhục người khác.

Bà D. là vợ của thượng úy N.V.T. (công tác tại một trại giam có trụ sở ở xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau), còn bà H. là dì ruột của bà D.. Tối ngày 13/5, hai phụ nữ này đã cùng với một nhóm người đánh ghen dã man, rồi quay clip chị T.H.P. (cán bộ ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) và thượng úy T..

Sáng 29/5, chị P. cho biết trên báo Đất Việt, chị và gia đình đã biết thông tin về việc công an khởi tố hai người đánh đập, làm nhục mình. Nạn nhân vụ đánh ghen cho biết, chị mong vụ việc sớm được giải quyết để yên tâm làm ăn và dư luận đỡ dị nghị.

Theo chị P., hiện, sức khỏe của chị vẫn yếu, mệt mỏi và đã phải làm đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, bà D. vẫn không hề xin lỗi chị. Thậm chí, bà này còn cho rằng hành động của mình là đúng.

"Tôi đau đầu và sốt, mấy nay vẫn phải đi chích thuốc. Tối hôm đó (13/5) tôi bị họ đánh tất cả là 3 trận, trận đầu họ đánh tôi nửa tiếng nhưng không quay clip, trận 2 và thứ 3 họ quay clip rồi tung lên mạng làm nhục tôi.

Giả sử nếu tôi bị ép quá phải nhận tội quan hệ bất chính thì họ cứ phạt tôi, ai sai thì phải chịu. Tôi sai phần nào thì bị phạt phần đó. Tôi cũng không ngại bị phạt", người phụ nữ nói với nguồn trên.

Về phía bà D., trước khi có quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, bà này vẫn cho rằng hành động đánh ghen của mình không có gì quá đáng.

"Mọi người phải hiểu một người phụ nữ không phải tự nhiên họ lại đi ghen như thế, không phải tự nhiên đêm hôm họ xông vào như thế, phải có thế nào họ mới làm như vậy.

Giờ tôi nói gì cũng không ai tin, họ bảo tôi thanh minh cho bản thân mình nhưng thực sự tôi thấy làm vậy không quá", báo Đất Việt dẫn lời vợ thượng úy công an.

Người phụ nữ bị vợ thượng úy công an đánh ghen: Tối hôm đó, tôi bị đánh tất cả 3 trận - Ảnh 2.

Chị P. tại cơ quan công an huyện Cái Nước. Ảnh Tiền Phong

Ông Trần Văn T., bố đẻ của nạn nhân vụ đánh ghen cho biết trên báo Tiền Phong, việc con gái bị làm nhục rồi quay clip lên mạng xã hội là chuyện động trời đối với gia đình ông.

Nghe người thân kể lại, người cha vừa giận, vừa "đau thắt ruột" khi nghĩ đến cảnh con mình bị hành hạ, bị gia đình chồng xua đuổi.

"Mong đến ngày xét xử, tôi xin được nói: 'Con gái tôi có lỗi nhưng không đáng để bị hành hạ, đánh đập, làm nhục như thế'", nguồn trên dẫn lời ông Trần Văn T..

Sau sự việc, thượng úy N.V.T. cũng đã bị đơn vị chủ quản tạm đình chỉ công tác, chờ xử lý sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại