Trước đại chiến ở phố Núi, Quế Ngọc Hải bày tỏ lo ngại về "đứa con cưng của bầu Đức"

Thái Hải |

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết hàng thủ, hàng hậu vệ SLNA sẽ cần phối hợp thật tốt để hóa giải sức mạnh của bộ ba cầu thủ HAGL gồm Xuân Trường, Văn Toàn và Công Phượng.

Cuối tuần này, SLNA sẽ có chuyến làm khách trước HAGL ở vòng 9, V.League 2018. Với mối thân quen và sự hiểu biết của mình về các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết, anh và các đồng đội sẽ tìm các hóa giải sức mạnh của những ngôi sao của đội bóng phố Núi.

"Sau 8 vòng đấu đầu tiên ở V.League 2018, HAGL thật sự nguy hiểm với bộ ba gồm Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và thật sự các đồng đội của tôi ở ĐTQG đã trưởng thành, phát triển rất nhiều sau VCK U23 châu Á.

Nếu để ý, Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn đều có một nhiệm vụ cụ thể ở HAGL. Tiền vệ Xuân Trường ngoài nhiệm vụ cầm nhịp, kiến tạo thì những quả phạt nguy hiểm ngoài vòng 16m50 đều được giao cho cậu ta. Hiện tại, Trường đã có 3 bàn thắng từ những tình huống cố định như thế.

Về tiền đạo Văn Toàn, tôi có cảm giác cậu ấy tiến bộ và hay qua từng trận. Hai trận gần nhất tôi xem Toàn chơi ở Cúp Quốc gia và V.League, khả năng di chuyển không bóng cực tốt của cậu ấy đã giúp mang về bàn thắng cho bản thân và HAGL.

Nhiều người bảo Công Phượng không tiến bộ, không biết ghi bàn, nhưng đó mới là mối nguy hiểm thường trực. Chơi thấp và lôi kéo hậu vệ đối phương, Phượng kéo giãn hàng thủ để cho các đồng đội khác ghi bàn.

Mỗi mắt xích trong bộ ba Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn đều rất nguy hiểm. Vậy nên ở trận đấu sắp tới hàng thủ và hàng tiền vệ của SLNA sẽ phải phối hợp với nhau thật tốt để hóa giải 3 gương mặt này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phải chăm sóc thật kỹ Văn Thanh và Rimario, hai cầu thủ có tốc độ và gây đột biến rất tốt".

Trước đại chiến ở phố Núi, Quế Ngọc Hải bày tỏ lo ngại về đứa con cưng của bầu Đức - Ảnh 2.

Trung vệ Quế Ngọc Hải tự tin sẽ hóa giải thành công những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn bên phía HAGL. Ảnh: Dương Thu.

Nhận xét về trận đấu vào ngày thứ Bảy giữa HAGL và SLNA, trung vệ đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ cho biết:

"Bóng chưa lăn nên tôi chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Tất nhiên mọi thứ sẽ rõ ràng sau 90 phút trên sân Pleiku. Nhưng tôi vẫn mong một kết quả có lợi, thậm chí là 3 điểm sẽ thuộc về SLNA ở trận đấu tới đây.

Ngoài ra, tôi cũng hy vọng đồng đội Phan Văn Đức sẽ giữ được phong độ ghi bàn như thời gian qua. Cậu ta chính là ngòi nổ trên hàng công của SLNA vào lúc này. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu cống hiến cho người hâm mộ".

Trận đấu giữa HAGL gặp SLNA diễn ra vào lúc 17h00 ngày 26/05. Ở ba lần đối đầu với nhau gần đây nhất trên sân Pleiku, kết quả đang cân bằng giữa hai đội, SLNA thắng HAGL 2-0 mùa 2017 nhưng lại thua tan nát 1-3 vào năm 2015. Hai đội cầm chân nhau 0-0 tại V.League 2016.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại