Cầu thủ TP.HCM lo lắng trước thông tin đội nhà có thể bị giải tán

Khắc Vũ |

Các cầu thủ TP.HCM cho rằng thông tin này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý tập luyện, thi đấu của đội bóng.

Đang ngồi cà phê cùng toàn đội buổi sáng nay, nhiều thành viên CLB TP.HCM tỏ ra bất ngờ khi biết có thông tin đội nhà có thể bị giải thể trong vòng 30 ngày tới. Người bất ngờ, người tỏ ra bình thản trước việc này.

"Sáng nay tôi đang ngồi cà phê với toàn đội. Anh em đều bất ngờ trước thông tin đội nhà có thể bị giải thể trong vòng 30 ngày tới. Đây chỉ mới là thông tin trên báo chí, chúng tôi chưa nhận được thông báo từ lãnh đạo.

Thực sự tôi không biết nói gì trước sự việc này. Trước mắt, chúng tôi vẫn sẽ ra sân tập luyện và tập trung thi đấu, chuyện gì đến sẽ đến, đó là quyết định từ lãnh đạo. Ít nhiều thì thông tin này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của anh em trong đội", một cầu thủ của CLB TP.HCM xin được giấu tên chia sẻ.

Cầu thủ TP.HCM lo lắng trước thông tin đội nhà có thể bị giải tán - Ảnh 1.

Sau khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh ra đi, CLB TP.HCM lại đối diện nguy cơ giải tán đội bóng.

"Tôi cũng bất ngờ trước thông tin này, nhưng trước mắt cứ lo tập trung vào chuyên môn và thi đấu cho tốt. Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của anh em và cuộc sống gia đình sẽ ảnh hưởng. Bọn tôi cũng không biết có tìm được đội bóng mới hay không", một thành viên khác của đội chủ sân Thống Nhất cho hay.

Sáng nay 24/05, xuất hiện thông tin cho rằng, nhà tài trợ của CLB TPHCM bất ngờ cho biết trong vòng 30 ngày, tính từ ngày 17/05/2018, đơn vị này sẽ gửi văn bản đến VFF và xin giải thể CLB TPHCM, một khi không được hỗ trợ cơ chế để có thu nhập duy trì đội bóng.

Theo đó, đội bóng mà Lê Công Vinh từng giữ ghế quyền Chủ tịch có thể giải thể là do gặp khó trong việc tìm nguồn tài chính nuôi đội bóng.

Gần 2 năm nắm CLB TP.HCM, chi gần 150 tỷ đồng, nhưng nhà tài trợ chưa có nguồn thu nào cụ thể. Công ty này được cho là đã nhấn mạnh "đang thiếu kinh phí trầm trọng để duy trì hoạt động của đội bóng".

Tuy nhiên, cách đây ít phút, ông chủ của CLB TP.HCM đã chia sẻ trên Saostar:

"Điều ấy là không đúng. Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi vẫn quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp. Đầu tháng này, CLB TP.HCM sẽ bổ nhiệm Hữu Thắng làm chủ tịch, bà Mae Mua sẽ làm giám đốc điều hành.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ ra mắt học viện bóng đá Juventus. Thế nên, không có chuyện CLB TP.HCM bỏ bóng đá như báo chí đưa tin".

Như vậy, có thể tạm khẳng định CLB TP.HCM vẫn đang có những định hướng cụ thể trong tương lai để phát triển lâu dài và cầu thủ đội bóng này có thể an tâm tập luyện và thi đấu.

Vòng 7 V.League: CLB TP.HCM 1-4 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại