2 anh em lập băng nhóm vác kiếm đi chặn xe trên quốc lộ để cướp tiền

Ngọc Tú |

Sau khi mua kiếm, 2 anh em Quang gọi thêm 2 người bạn nữa đi dọc Quốc lộ 1A để chặn xe và người đi đường rồi đe dọa cướp tiền.

Ngày 18/5, Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này vừa bắt giữ 4 thanh niên trong một băng nhóm mang kiếm chặn xe trên quốc lộ 1A để cướp tiền.

Cơ quan công an thông tin, thời gian gần đây Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) liên tục nhận được tin báo từ các lái xe đường dài bị một nhóm người sử dụng vũ khí để chặn xe cướp tài sản.

2 anh em lập băng nhóm vác kiếm đi chặn xe trên quốc lộ để cướp tiền - Ảnh 1.

4 đối tượng tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mai phục bắt giữ các đối tượng.

Khoảng 21h15 ngày 17/05, Công an huyện Kỳ Anh nhận được tin báo của lái xe tải đường dài chạy qua đoạn đường tránh 1B thuộc địa phận xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bị một nhóm cướp dùng kiếm uy hiếp để cướp tài sản.

Sau gần 1 tiếng truy xét, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1994), Nguyễn Minh Vương (SN 2001; em trai Quang) cùng trú tại khối phố 1 (Phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Trương Xuân Thế (SN 1991, trú tại xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Trương Công Thìn (SN 2000, trú tại xã Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trong quá trình vây bắt, nhóm 4 đối tượng đã cầm kiếm khống chế lại lực lượng công an khiến 1 chiến sỹ Công an huyện Kỳ Anh bị thương.

2 anh em lập băng nhóm vác kiếm đi chặn xe trên quốc lộ để cướp tiền - Ảnh 2.

Hung khí cùng tang vật của các đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 xe máy, 1 thanh kiếm và 800 nghìn đồng tiền mặt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đêm đến thường đi hai xe máy, chở nhau dọc trên tuyến quốc lộ 1A. Khi phát hiện có xe đường dài chạy qua, nhóm thanh niên này sẽ xuống đường rồi dùng kiếm uy hiếp các lái xe để lấy tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng mới cho đi.

Các đối tượng khai hiện đã thực hiện 8 vụ cướp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Kỳ Anh điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại