Thổ Nhĩ Kỳ-Israel khơi mào cuộc chiến ngoại giao vì bạo lực tại Gaza

Hoàng Lê |

Động thái mới này cho thấy một cuộc chiến ngoại giao đã manh nha bùng phát sau khi quân đội Israel đụng độ đẫm máu với người biểu tình Palestine ở Gaza.

Ngày 15/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Đại sứ Israel tại Ankara và Tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp trả gần như ngay lập tức, Israel cũng đưa yêu cầu trục xuất ngoại giao tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái mới này cho thấy một cuộc chiến ngoại giao đã bắt đầu bùng phát sau khi quân đội Israel đụng độ với người biểu tình Palestine tại Dải Gaza, làm ít nhất 60 người chết và gần 3.000 người khác bị thương. Diễn biến bạo lực kinh hoàng xảy ra ngày 14/5 khi Mỹ khai trương Đại sứ quán mới tại Jerusalem bất chấp phản đối kịch liệt của Palestine và cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 đã yêu cầu Đại sứ Israel tại Ankara Eitan Naeh rời khỏi nước này. Trong hành động đáp trả, Israel cũng trục xuất ông Husnu Gurcan Turkoglu, nhân viên phụ trách quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Palestine tại lãnh sự quán ở Jerusalem. Phía Ankara tiếp tục đáp lại bằng việc triệu tập Tổng lãnh sự Israel tại Istanbul Yossi Levi Safri tới để phản đối các hành động của Nhà nước Do Thái và yêu cầu ông này trở về nước.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Tel Aviv và Washington về nước để tham vấn trước diễn biến căng thẳng leo thang sau khi Mỹ khai trương Đại sứ quán mới ở Jerusalem và biểu tình bạo lực tại Dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 15/5 cũng thẳng thừng chỉ trích Israel. Viết trên trang Twitter cá nhân ông Erdogan nói rằng, việc Israel chiếm đóng đất của người Palestine là vi phạm các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc. “Ông Netanyahu là Thủ tướng của một Nhà nước phân biệt chủng tộc”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đáp trả lại chỉ trích này: “Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, người đã đưa hàng nghìn binh sĩ tới chiếm đóng phía Bắc đảo Síp và xâm lược Syria, không có quyền thuyết giáo Israel, khi chúng tôi đang tự vệ trước Hamas”.

Không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ ngày 16/5 cũng triệu tập Đại sứ Israel Simona Frankel vì diễn biến bạo lực tại Dải Gaza. Chính phủ Ireland cũng triệu tập Đại sứ Israel tại nước này Zeev Boker, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập./.

Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ tại Mỹ và Israel sau bạo lực kinh hoàng ở Gaza VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng mạnh mẽ trước diễn biến bạo lực kinh hoàng tại Dải Gaza, khi lực lượng an ninh Israel trấn áp những người biểu tình Palestine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại