Phản ứng của Mỹ khi Triều Tiên đe dọa hủy cuộc gặp Thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim

Hoàng Linh (từ Seoul, Hàn Quốc) |

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên cảnh báo Mỹ hãy "xem xét cẩn thận số phận" cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 tới.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Mỹ ngày 15/5 (giờ địa phương) đã tuyên bố rằng nước này tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất chấp lời đe dọa rút lui từ phía Triều Tiên.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên cảnh báo Mỹ hãy "xem xét cẩn thận số phận" cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 tới, đề cập tới cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch tổ chức cuộc gặp này. Chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ điều gì từ chính quyền Mỹ hay chính quyền Hàn Quốc rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục cuộc tập trận này hay sẽ không tiếp tục kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un vào tháng sau".

Bà Nauert khẳng định các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là "hợp pháp", "được lên kế hoạch từ trước" và "không mang tính khiêu khích".

Trước đó, cùng ngày, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin hãng Yonhap cho biết Triều Tiên đã hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 16/5 tới, đồng thời đe dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều để phản đối cuộc tập trận chung mang tên Max Thunder (Thần Sấm) giữa lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại