Tổng Cục trưởng DL: Tịch thu, tiêu hủy áo in hình đường “lưỡi bò” khách Trung Quốc mặc

Hoàng Đan |

Theo ông Tuấn, sau sự việc khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò", dù du khách vi phạm ở đâu, khi phát hiện ra cũng cần chủ động giải quyết tịch thu và tiêu hủy.

Liên quan đến vụ việc du khách Trung Quốc mặc áo in hình "lưỡi bò" tại Nha Trang, ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi cho UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát, xử lý.

Đồng thời, Tổng cục Du lịch sẽ tham mưu Bộ có văn bản gửi chung cho các địa phương để chỉ đạo và quản lý về vấn đề này.

Theo ông Tuấn, Việt Nam hoan nghênh tất cả các khách du lịch Trung Quốc và du khách từ tất cả các quốc gia đến Việt Nam. Tuy nhiên, khách đến Việt Nam phải tuân thủ mọi quy định pháp luật của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương phải tuyên truyền cho khách du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phải chỉ đạo các công ty lữ hành quốc tế đưa khách vào Việt Nam và các công ty lữ hành của Việt Nam đón khách Trung Quốc, quốc tế vào Việt Nam phải tuân thủ những quy định của pháp luật.

Tổng Cục trưởng DL: Tịch thu, tiêu hủy áo in hình đường lưỡi bò khách Trung Quốc mặc - Ảnh 1.

Nhóm du khách TQ mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp ở sân bay Cam Ranh. Ảnh: FB Vũ Chả.

Rút kinh nghiệm câu chuyện của Khánh Hòa, ông chỉ rõ, các địa phương khác phải quan tâm, quản lý ngay từ khi khách đi vào cửa khẩu và không để chuyện này tái diễn. 

"Đây chỉ là hiện tượng của một đoàn nhưng sau này chúng ta cần phải chủ động để quản lý, đừng để câu chuyện bùng phát thành những câu chuyện khác. 

Đặc biệt, không để vấn đề này ảnh hưởng đến việc hợp tác du lịch, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia", ông Tuấn nói.

Về trách nhiệm của công ty du lịch đưa khách Trung Quốc sang để xảy ra sự việc, theo ông Tuấn, công ty đã không lường hết được mọi chuyện, do đó, cần phải chấn chỉnh và rút kinh nghiệm.

Về giải pháp, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch nêu rõ, cần chủ động để ngăn ngừa, không để tái diễn sự việc.

"Như sự việc vừa qua, du khách khi nhập cảnh vào Việt Nam cởi áo khoác mới phát hiện được. Còn nếu du khách vào khách sạn mới cởi áo ra thì khó có thể phát hiện.

Nhưng sau sự việc này, dù du khách vi phạm ở đâu, khi phát hiện ra cũng cần chủ động giải quyết tịch thu và tiêu hủy", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn thông tin thêm, câu chuyện xảy ra ở Nha Trang, với việc in hình trên áo là lần đầu tiên phát hiện. Nhưng với hành vi xảy ra ở mức độ nào, lĩnh vực nào sẽ xử lý theo quy định của từng lĩnh vực cụ thể.

"Việc này Tổng cục Du lịch và ngành du lịch không một mình tự giải quyết nên khi gửi văn bản chúng tôi cũng có gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công an… để có sự phối hợp cùng xử lý.

Phát triển du lịch phải gắn với việc quản lý nhà nước", ông Tuấn nhấn mạnh thêm.

Trước đó, tối 13/5, có một đoàn khách du lịch người Trung Quốc làm thủ thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn khách này đi ra khu vực bên ngoài để chuẩn bị lên xe đi Nha Trang (Khánh Hòa). Lúc này, hơn 10 người Trung Quốc cởi bỏ áo khoác, còn lại áo thun trắng phía sau có in bản đồ hình "đường lưỡi bò".

Khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại sân bay Cam Ranh đã yêu cầu đoàn khách Trung Quốc phải thay ngay áo khác.

"Đường lưỡi bò" hay còn gọi là "đường 9 đoạn" do Trung Quốc ngang nhiên vạch ra, đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại