Hai cầu thủ Hà Nội FC lại được chào mời ra nước ngoài thi đấu

Bảo Hân |

Tài năng vượt trội và đã khẳng định được tên tuổi trong màu áo Hà Nội FC nên không quá bất ngờ khi Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Quyết nhận được lời chào mời đến từ đội bóng Malaysia.

Hồi đầu mùa giải năm nay, CLB Kadah FC liên tục chào mời nhằm có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết bên phía Hà Nội FC. Đại diện bóng Malaysia đánh giá cao tài năng, sự nổi tiếng của Quyết "rừng" và sẵn sàng chi ra số lương khổng lồ để đạt được mục đích.

Hai cầu thủ Hà Nội FC lại được chào mời ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 1.

Văn Quyết đang là đầu tàu của Hà Nội FC

Dù vậy, sau khi xem xét tình hình lực lượng, BLĐ đội chủ sân Hàng Đẫy đã quyết định thuyết phục Văn Quyết ở lại. Với những động thái như đảm bảo mức thu nhập, vừa trao tấm băng đội trưởng… đã giúp Hà Nội thành công trong việc giữ chân tiền đạo sinh năm 1991.

Dù thất bại nhưng phía Kadah FC không bỏ cuộc, họ giữ mối liên hệ và tiếp tục đưa Đỗ Hùng Dũng, một cầu thủ nữa của Hà Nội FC vào tầm ngắm. Đây không phải là thông tin quá bất ngờ với những người yêu bóng đá Thủ đô.

Chưa có duyên lên đội tuyển Việt Nam nhưng Đỗ Hùng Dũng đang nổi lên là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Hà Nội FC. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hùng Dũng không chỉ làm tốt vai trò cầm nhịp, chia bài mà sẵn sàng lao lên ghi bàn mỗi khi có cơ hội.

Hai cầu thủ Hà Nội FC lại được chào mời ra nước ngoài thi đấu - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng lập công giúp Hà Nội ngược dòng đánh bại TPHCM

Vòng 7 V.League 2018 vừa qua, tiền vệ sinh năm 1993 đóng góp 1 bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC có cú lội ngược dòng trước đội chủ nhà TP HCM trên sân Thống Nhất. Chiến thắng này giúp đội bóng Thủ đô củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ngoài phong độ ấn tượng trên sân, Đỗ Hùng Dũng còn được biết đến là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Lối sống lành mạnh, không có điều tiếng giúp Dũng nhận được tình cảm đặc biệt của BHL, HLV Chu Đình Nghiêm và đồng đội.

Dù Kadah FC rất nhiệt tình chào mời nhưng viễn cảnh họ có được Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng là rất thấp. Hà Nội FC đang bay cao tại V.League nên họ sẽ không dễ dàng nhả quân, đặc biệt là những trụ cột có nhiều đóng góp, giúp đội bóng trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch của mùa giải năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại