Thực hư chuyện bầu Tú xin lỗi Phó Ban trọng tài VFF

Anh Tú |

Thông tin bầu Tú phải xin lỗi Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền vì "vượt thẩm quyền" được người trong cuộc tiết lộ. Song đến lúc này cả VFF và VPF đều chưa có xác nhận chính thức.

Những ngày qua đã nổi lên lùm xùm liên quan đến công tác trọng tài, và đặc biệt là việc VPF có công văn "ngưng hợp tác" với trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Trọng Thư và Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền vào sáng 8/5.

Đến chiều 8/5, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã triệu tập cuộc họp với đầy đủ các thành viên Ban trọng tài, đại diện VPF, để kiểm điểm, chấn chỉnh một số sai phạm của đội ngũ trọng tài qua 7 vòng đấu V-League 2018.

Ngoài ra, VFF cũng muốn làm cho rõ công văn của VPF gửi sang liên quan đến việc không mời các trọng tài cũng như lãnh đạo Ban trọng tài điều hành tại V-League 2018.

Thông tin từ người trong cuộc, lãnh đạo VFF tỏ ý không hài lòng với một số câu từ trong công văn VPF gửi, đề nghị không mời làm nhiệm vụ đối với Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền, trọng tài Nguyễn Văn Kiên và trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Thực hư chuyện bầu Tú xin lỗi Phó Ban trọng tài VFF - Ảnh 1.

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền bị VPF chỉ trích không làm tròn nhiệm vụ.

Cụ thể, trong công văn do Chủ tịch VPF Trần Anh Tú ký đã nhận xét ông Dương Văn Hiền không hoàn thành nhiệm vụ Phó ban Trọng tài, và vị cựu Còi vàng Việt Nam này sẽ không nằm trong kế hoạch mời hợp tác của VPF.

Điều đáng nói là nếu như trọng tài Kiên và trọng tài Thư không được mời làm nhiệm vụ là hoàn toàn bình thường, nhưng với Phó Ban Dương Văn Hiền, việc VPF cũng "nói không" là hoàn toàn sai nguyên tắc.

Theo đó, VPF chỉ có thể "cho thôi việc" vai trò giám sát của ông Hiền, còn vị trí Phó Ban, cũng như công việc phân công trọng tài, VPF không có quyền gì với ông Dương Văn Hiền.

Thực hư chuyện bầu Tú xin lỗi Phó Ban trọng tài VFF - Ảnh 2.

VPF sai khi định "thọc tay" vào Ban trọng tài, "cắt" quyền của ông Dương Văn Hiền.

Đích thân vị Phó Ban trọng tài đã lên tiếng về việc này, ông nói: "Thực sự xảy ra vụ việc như vậy tôi buồn lắm. Công sức của mình từ đầu giải không được ghi nhận đã đành, VPF còn nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế thì trọng tài có trận này trận kia mắc sai lầm bởi họ cũng là con người, nhưng không phải vì thế mà phủ nhận công sức của anh em trọng tài.

Cá nhân tôi từ đầu giải dù không phải tự hào nhưng khẳng định đã làm hết khả năng, hết trách nhiệm, chỉ có một trận không làm tốt mà VPF đã vịn vào lý do đó để ngưng hợp tác".

Cũng theo ông Hiền tiết lộ, bầu Tú đã lên tiếng xin lỗi về việc đã "đuổi việc" vị Phó Ban trọng tài. VPF sẽ có thông báo rộng rãi về vụ việc này với báo chí.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, VPF vẫn chưa có thông cáo báo chí nào về vụ việc trên. Việc bầu Tú có xin lỗi ông Dương Văn Hiền hay không, cũng chưa được VPF xác nhận.

Dù vậy, chắc chắn VPF sẽ bảo lưu quyết định không mời ông Dương Văn Hiền làm giám sát tại V-League. Phó ban Trọng Dương Văn Hiền vẫn tiếp tục phân công trọng tài cầm còi các giải chuyên nghiệp quốc gia 2018 theo đúng thẩm quyền và phân công từ Ban Trọng tài.

Vòng 7 V.League 2018: Khánh Hòa 1-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại