HAGL và bầu Đức không "giết" trọng tài Nguyễn Văn Kiên

Đình Thảo |

VPF đã đưa ra thông báo không tiếp tục hợp tác với trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở phần còn lại của V.League 2018 sau tình huống thổi phạt đền “tưởng tượng” ở vòng 7 trong trận đấu giữa S. Khánh Hòa BVN và HAGL.

Sau khi quyết định của BTC giải được công bố, GĐĐH CLB HAGL ông Huỳnh Mau đã có những chia sẻ xung quanh việc treo còi trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

“Theo tôi, đây là một quyết định kịp thời và rất hợp tình hợp lí. BTC đã có động thái nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ (NHM). Bản thân tôi, CLB HAGL và NHM rất hoan nghênh với quyết định này từ phía BTC giải.

Điều này cũng thể hiện việc BTC đã lắng nghe với những tâm tư nguyện vọng của các đội bóng và NHM để quyết liệt xử lí những tình huống sai phạm”, ông Huỳnh Mau nói.

HAGL và bầu Đức không giết trọng tài Nguyễn Văn Kiên - Ảnh 1.

GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau khẳng định, phía HAGL không hề có tác động hay nhờ vả bất kì ai để trọng tài Kiên bị treo còi.

Ngay sau trận đấu tại vòng 7, bầu Đức đã chỉ đạo CLB HAGL gửi đơn khiếu nại lên BTC giải. Cùng với đó, bầu Đức đòi treo còi vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên khiến dư luận đặt nghi vấn việc ông chủ của HAGL có tác động để trọng tài Kiên bị treo còi.

Nói về điều này, ông Huỳnh Mau đã cho biết: “Phía HAGL không hề có bất kì một tác động nào tới VFF, VPF hay ban trọng tài cả. Động thái duy nhất của CLB chính là gửi đơn khiếu nại lên BTC giải mà thôi.

Tôi, anh Tấn Anh (Trưởng đoàn HAGL) hay HLV Dương Minh Ninh đều không hề có một cuộc gọi tới bất kì cá nhân hay tổ chức nào để tác động về vấn đề trên.

Còn bầu Đức đã rút khỏi VFF nên HAGL cũng không tham gia BCH khóa tới. Có thể khẳng định, bây giờ chúng tôi không còn tiếng nói ở VFF nên không có chuyện chúng tôi gọi điện để nhờ vả bất kì ai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại