Nam thanh niên mất mạng vì mời nhậu nhưng không trả tiền

Bảo Minh |

Khi tính tiền nhậu, nhóm thanh niên cho rằng ai mời thì người đó phải trả dẫn đến cự cãi, xô xát dẫn đến án mạng.

Ngày 7/5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nhật Thanh Vũ (SN 1973, ngụ TP HCM) về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 23/9/2017, Vũ cùng Đỗ Minh Trí, Phan Quốc Hùng, Phạm Xuân Cường ngồi nhậu tại quán Hoàng Long (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lúc này, Cường nhận được điện thoại của Phạm Ngọc Phương rủ đến quán trên đường Lê Văn Thọ (phường 9, quận Gò Vấp). Cường cùng cả nhóm cùng đến chỗ Phương theo lời mời.

Đến 19h30 cùng ngày, Vũ và Hùng cho rằng Phương là người mời nên phải trả tiền. Hai bên xảy ra xô xát, cự cãi. Thấy vậy, Trí bỏ ra 3,5 triệu đồng tính hết tiền nhậu rồi cùng cả nhóm ra về.

Khi đến trước cửa quán nhậu, hai bên lại xảy ra cự cãi việc tính tiền. Lúc này, Phương lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Thanh Hải (người làm công chở gas cho Phương) đến đưa về. Khi nhận điện thoại của Phương thì Hải đang ngồi nhậu với Đinh Văn Khải.

Do đi chung xe, cả hai đến quán nhậu để đón Phương. Khi đến nơi, Hải nhìn thấy Vũ và Cường đang đứng cự cãi với Phương liền xuống xe chạy đến đẩy Cường té ngã rồi đánh vào đầu Vũ. 

Vũ quay qua hỏi Phương: "Chỗ anh em quen biết sao mày kêu người đến đánh tao?" thì Phương nói: "Thích kêu người đến đánh vậy đó".

Tức giận, Vũ về nhà trọ lấy một con dao quay lại quán nhậu. Khi đến nơi, thấy Phương tiến lại gần, Vũ rút dao đâm Phương một nhát trúng vào phần bụng dưới.

Nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Vũ vứt hung khí rồi về nhà trọ. Đến sáng 24/9/2017, Vũ biết Phương đã chết nên đến công an quận Gò Vấp đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ thừa nhận mọi hành vi phạm tội.  HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Vũ là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng liền tuyên mức án 18 năm tù.

Ngoài mức án tù, Vũ còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 195 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại