Từ Hy Viên phải bỏ thai nhi ở tuổi 42

Na Na |

Vợ chồng nữ diễn viên Từ Hy Viên phải bỏ đứa con thứ 3 vì thai nhi kém phát triển.

Ngày 7/5, phòng làm việc của Từ Hy Viên (Đại S) ra thông báo xác nhận nữ diễn viên phải bỏ đứa con thứ 3 trong bụng do vấn đề về sức khỏe.

Trước đó, khi bắt đầu mang thai, Từ Hy Viên vẫn luôn cẩn thận đi khám sức khỏe vì cô đã bước sang tuổi 42, đồng thời các lần sinh trước của cô gặp khó khăn. 

Các bác sĩ cho biết thai nhi có tốc độ phát triển chậm và có nhiều vấn đề cần theo dõi sát sao. Đó cũng là lý do Từ Hy Viên không muốn công khai mang bầu lần 3 với công chúng.

Từ Hy Viên phải bỏ thai nhi ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Từ Hy Viên đã phải bỏ đứa con thứ ba vì những lo ngại về sức khỏe.

Đến tháng 3, Từ Hy Viên mới xác nhận mang bầu. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị các bác sĩ không nghe thấy nhịp tim của thai nhi. Vì vậy sau khi bàn bạc, gia đình cô đã quyết định bỏ đứa con thứ 3 vì những lo ngại về sức khỏe.

Từ Hy Viên cho biết, trong quá trình mang thai cô luôn cầu nguyện, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra nhưng cuối cùng cô vẫn phải quyết định phá thai: "Dẫu đứa trẻ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất nhiều. 

Tôi tin rằng càng phải trân trọng mỗi phút giây cả nhà đang quây quần bên nhau như hiện tại, đó chính là hạnh phúc".

Nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, sức khỏe của Từ Hy Viên đã ổn định hơn, nữ diễn viên cũng bình tĩnh sau nỗi đau mất con.

Từ Hy Viên phải bỏ thai nhi ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Từ Hy Viên bên chồng và hai con.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Vườn sao băng. Cô làm đám cưới với đại gia Uông Tiểu Phi vào năm 2011. Cặp đôi có một con gái và một con trai.

Sức khỏe của Từ Hy Viên vốn không tốt sau hai lần mang thai. Sau khi sinh con trai cô phải vật lộn với chứng béo phì và cuộc chiến giảm cân. Nữ diễn viên cũng thường xuyên bị lên cơn động kinh và còn mất trí nhớ tạm thời do sinh non.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại