Bãi biển Đà Nẵng ngập rác vì mưa lớn trong ngày hàng nghìn du khách đổ về nghỉ lễ

Bảo Ngọc |

Công nhân môi trường Đà Nẵng phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ mới dọn sạch rác thải từ các cống nước thải tràn ra bãi biển do trận mưa lớn.

Ngày 30/4, người dân và du khách phát hiện rác tràn ngập bãi viển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Rác thải kéo dài thành vệt nằm la liệt trên bãi biển. Các loại rác chủ yếu là rác thải sinh hoạt như chai nhựa, hộp xốp, cành lá mục, rong rêu…

Ngoài ra, nhiều người cũng phản ánh nước thải từ 5 cống xả thải đổ ra biển có mùi hôi khó chịu.

Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, cho hay tình trạng trên do mưa lớn khiến hệ thống xử lý nước thải bị quá tải. Theo ông Mã, toàn tuyến biển Mỹ Khê có 5 cống xả thải ra biển. Hệ thống xử lý nước thải dùng chung vừa thu gom nước thải và nước mưa nên khi có mưa lớn nước chảy tràn ra biển.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác vì mưa lớn trong ngày hàng nghìn du khách đổ về nghỉ lễ - Ảnh 1.

Rác thải tràn ngập bãi biển Đà Nẵng chủ yếu là rác thải sinh hoạt

Ông Nguyễn Văn Mười, đội trưởng đội dọn dẹp của Xí nghiệp Môi trường sông biển Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho biết đã huy động 36 công nhân tham gia dọn dẹp bãi biển trong ngày 30/4.

"Các công nhân ngoài việc dọn rác còn rải vôi và phế phẩm để khử mùi hôi tại các cống xả.

Việc thu dọn kéo dài từ 4h sáng đến hơn 10h sáng mới hoàn tất", ông Mười cho biết.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác vì mưa lớn trong ngày hàng nghìn du khách đổ về nghỉ lễ - Ảnh 2.
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác vì mưa lớn trong ngày hàng nghìn du khách đổ về nghỉ lễ - Ảnh 3.

Các công nhân môi trường mất hơn 6h đồng hồ mới dọn sạch rác thải, trả lại vẻ đẹp cho bãi biển Đà Nẵng (Ảnh: T.X)

Việc bãi biển Đà Nẵng ngập rác trong ngày 30/4 đã để lại ấn tượng xấu khi có hàng nghìn du khách đổ về Đà Nẵng nghỉ dưỡng, tắm biển trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Đến chiều cùng ngày, các bãi biển Đà Nẵng đã được dọn dẹp sạch sẽ và du khách đã tắm biển trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại