Việt Nam thua đậm Thái Lan ngay trước thềm đại chiến châu Á

Tiểu Mã |

ĐT futsal nữ Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước Thái Lan ở trận đấu mang ý nghĩa tổng duyệt trước giải futsal nữ châu Á 2018.

Sau một ngày đặt chân tới Bangkok, đến hôm nay (28/4), ĐT futsal nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với chủ nhà, mang tính chất tổng duyệt cho 2 đội tuyển trước thềm giải châu Á.

Do là đội chủ nhà của giải châu lục và là ứng cử viên vô địch nên futsal nữ Thái Lan quyết tâm đánh bại Việt Nam để tạo đà tâm lý tốt trước giải đấu. Chính vì thế, đội bóng xứ Chùa Vàng đã ra sân với đội hình mạnh nhất để tiếp đón thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Với khoảng cách tương đối lớn về trình độ, Thái Lan tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với futsal nữ Việt Nam. Hệ quả là dù các cô gái áo đỏ đã chơi khá quyết tâm nhưng chúng ta vẫn không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận kết cục thua đậm 0-4.

Việt Nam thua đậm Thái Lan ngay trước thềm đại chiến châu Á - Ảnh 1.

Futsal nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan.

Sau khi trận đấu này khép lại, HLV Trương Quốc Tuấn đã lý giải rằng mục đích của ĐT futsal Việt Nam khi đá giao hữu với Thái Lan chủ yếu nhằm để thử nghiệm đội hình, giúp các cầu thủ làm quen với địa điểm thi đấu ở Bangkok.

Trước khi đá giao hữu với Thái Lan, futsal nữ Việt Nam cũng có trận đấu khác gặp Trung Quốc và giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 3-3 ở 2 hiệp chính.

Nhìn chung, futsal nữ Việt Nam vừa trải qua quá trình chuẩn bị khá chu đáo trước khi bước vào giải futsal nữ châu Á.

Ở giải này, Việt Nam chung bảng B với Đài Bắc Trung Hoa, Bangladesh và Malaysia. Nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn hoàn toàn đủ sức vượt qua vòng bảng để lọt vào tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại