Báo Nhật: Ông Kim Jong-un tay bắt mặt mừng, khen giám đốc CIA là "người cùng khí phách"

Hồng Anh |

Các nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong-un và các cố vấn Triều Tiên rất có thể đã "nằm lòng" Tổng thống Trump khi lựa chọn cách tiếp cận thân thiện với sứ giả của nước Mỹ.

Theo Telegraph, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông rất vui và hài lòng sau cuộc gặp gỡ bí mật hôm 18/4 vừa qua với Giám đốc CIA Mike Pompeo, người sắp được bổ nhiệm vào ghế Ngoại trưởng Mỹ và trở thành trợ thủ đắc lực mới của Tổng thống Donald Trump.

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm thứ Hai (23/4) cho biết ông Kim đã lựa chọn áp dụng cách tiếp cận thân thiện đối với sứ giả của ông Trump. Có thể tại cuộc gặp này, ông Kim đã thông báo trước với ông Pompeo về quyết định ngừng thử tên lửa, hạt nhân của mình và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Asahi trích dẫn nguồn thạo tin cho hay, ông Kim đã nói với ông Pompeo: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người có khí phách như mình".

Hai ông Kim và Pompeo đã tham gia khoảng 4 cuộc thảo luận trong chuyến thăm Triều Tiên 3 ngày của ông Pompeo. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, lãnh đạo Triều Tiên đã đề nghị trả tự do cho 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Triều Tiên, đồng thời ngỏ ý nhượng bộ, không yêu cầu Mỹ phải rút quân khỏi Hàn Quốc trước thềm đàm phán nữa.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho rằng tuyên bố ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri có thể không phải là bước đột phá lớn như ý kiến của nhiều người, bởi khu vực đó vốn đã hư hại nặng nề sau những lần thử nghiệm trước, nên hiện nay không còn lý tưởng cho việc thử nghiệm hạt nhân.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh chụp khu vực Punggye-ri trong vài tháng gần đây cho biết, bãi thử này vẫn hoạt động bình thường, và tần suất hoạt động chỉ giảm xuống khi có những diễn biến mới về chính trị trong khu vực.

Tổng thống Trump đã khen ngợi những tiến bộ các nước đã đạt được về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Ngày 24/4 vừa qua, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump đã bất ngờ khen ngợi ông Kim là "rất cởi mở" và "rất đáng kính".

Các nhà phân tích thì cho rằng cách tiếp cận "thân mật" đối với chính trị quốc tế của ông Trump đã bị ông Kim - và lãnh đạo các nước khác - "nằm lòng".

"Ông Kim và các cố vấn chính trị Triều Tiên đã nhận ra ông Trump rất thích được khen ngợi, tâng bốc và trở thành tâm điểm chú ý. Họ hiểu rằng để tạo mối quan hệ với ông Trump không thể dùng 'nắm đấm', mà phải dùng cách tiếp cận hòa dịu", ông Stephen Nagy, Phó Giáo sư qan hệ quốc tế tại Đại học Công giáo Quốc tế Tokyo, nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại