Cán bộ thuế nói nhận túi tiền 130 triệu đồng vì tưởng là… bánh kẹo

Bảo Ngọc |

Bị cáo Hồ Minh Khiêm đứng trước toà nói rằng nhận 2 túi quà của doanh nghiệp vì nghĩ bên trong là bánh kẹo chứ không phải số tiền 130 triệu đồng.

Ngày 20/4, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Minh Khiêm (nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định) về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 1/9/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định ban hành quyết định thanh tra công ty cổ phần xây dựng An Nghĩa (TP Quy Nhơn) trong 30 ngày do bị cáo Khiêm làm trưởng đoàn.

Khiêm biết được công ty An Nghĩa có nhiều sai phạm trong đó đặc biệt là không khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Ngày 24/9/2017, Khiêm cùng thành viên đoàn thanh tra là ông Nguyễn Hoàng Tú đến làm việc tại công ty này và liệt kê, chỉ ra hàng loạt sai phạm. Khiêm nói rằng công ty An Nghĩa phải nộp phạt, bị truy thu thuế gần 1,4 tỉ đồng.

Đại diện công ty An Nghĩa nhờ Khiêm bỏ qua các vi phạm nên bị cáo yêu cầu đưa 130 triệu đồng thì sẽ bỏ qua sai phạm, chỉ xử phạt nhẹ.

Ngày 29/9/2017, công ty An Nghĩa bị Cục Thuế Bình Định xử phạt vi phạm 70 triệu đồng. Cùng ngày, đại diện công ty An Nghĩa gặp ông Minh tại một quán cà phê. Tại đây, ông Minh nhận 2 túi màu đen chứa tổng cộng 130 triệu đồng từ đại diện công ty An Nghĩa thì bị Cảnh sát kinh tế - Công an Bình Định bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Khiêm phủ nhận cáo trạng, nói rằng không ép doanh nghiệp đưa tiền. Khiêm khai bị doanh nghiệp gài bẫy.

Đặc biệt, bị cáo cho rằng nhận 2 túi quà màu đen của doanh nghiệp vì tưởng rằng bên trong là bánh kẹo chứ không phải tiền.

HĐXX cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại