"Có những người, VFF không mời làm Chủ tịch được"

HOÀI ĐAN |

Nói về vấn đề kiện toàn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF khoá VIII, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho rằng VIP như ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát không phải cứ mời là được.

Sau cuộc họp giữa Bộ VHTTDL và VFF chiều 18.4, một vị lãnh đạo Tổng cục TDTT cho hay, vấn đề của Tiểu ban nhân sự VFF bây giờ không chỉ là giải quyết dứt điểm những vấn đề đang bị phản ứng mà còn việc hoàn thành danh sách các ứng viên cho các vị trí chủ chốt. Trong đó, vị trí Chủ tịch VFF đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Hiện tại, có 3 ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF thuộc quản lý của Bộ VHTTDL là ông Trần Quốc Tuấn - PCT VFF khóa VII, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình và ông Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TPHCM. Ứng viên còn lại là ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh niên.

Theo vị lãnh đạo Tổng cục TDTT trên thì Tiểu ban nhân sự VFF không chỉ có nhiệm vụ đề xuất tiêu chí, tập hợp danh sách đề cử mà cũng cần linh hoạt hơn trong mọi tình huống, tránh để xảy ra những sơ suất như việc “vô tình gạt tên bầu Đức” hay tiêu chí “bằng đại học”.

Bên cạnh đó, vị trí Chủ tịch VFF cần một người xứng đáng thì phải tìm kiếm và vận động. Những người có tầm không tự ra ứng cử, đôi khi phải có lời mời và người mời như thế nào mới có thể nói chuyện.

"Như ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát là người rất xứng đáng và nếu làm Chủ tịch VFF thì quá thuyết phục. Thế nhưng một nhân vật như ông Long, không phải mời là được.

Với vị thế của ông ấy, đâu phải là mời một câu cho có là được, vấn đề là VFF cần có kế hoạch và cách làm thế nào...", vị lãnh đạo này chia sẻ cái khó của VFF khi tìm Chủ tịch.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát hay còn gọi là bầu Long từng đầu tư cho bóng đá từ năm 2003 với CLB Hoà Phát Hà Nội. Sau mùa giải 2011, do bất bình và chán nản với thực trạng của bóng đá Việt, ông bỏ bóng đá, chuyển giao hết cho Hà Nội ACB của ông bầu Nguyễn Đức Kiên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại