Ông Tập muốn lăng xê hình ảnh quân đội: Lính Trung Quốc phải giảm cân, không có bụng phệ

Hồng Anh |

Quy định mới bao gồm cả việc giảm cân để duy trì hình ảnh tích cực của quân đội Trung Quốc trước công chúng.

Hôm Chủ nhật vừa qua (15/4) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thông qua "Bộ Điều lệ Chung" dành cho lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) cho biết, bộ điều lệ mới bao gồm các quy định nghiêm ngặt hơn về đạo đức đối với các sĩ quan quân đội Trung Quốc và yêu cầu họ phải nâng cao sức khỏe và đảm bảo có "hình ảnh hạng nhất".

Theo ông Ni Lexiong, một chuyên gia quân sự tại Thượng Hải, nội dung của bộ điều lệ mới cho thấy ông Tập Cận Bình kiểm soát và đặt ra nhiều tiêu chuẩn chặt chẽ hơn dành cho quân đội so với những người tiền nhiệm.

Theo SCMP, quy định mới này được đưa ra nhằm nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu và nhuệ khí của PLA, đồng thời cải thiện hình ảnh của các sĩ quan quân đội trước công chúng.

"Chiến tranh thời nay đã khác xưa rất nhiều, vì vậy nên quân đội Trung Quốc phải gánh vác thêm nhiều sứ mệnh mới", cơ quan tuyên truyền của quân đội Trung Quốc PLA Daily giải thích về những thay đổi mới.

Việc duy trì hình ảnh tích cực trước công chúng được đặc biệt nhấn mạnh trong bộ điều lệ sửa đổi của PLA.

Một quan chức của Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết: "Quân đội muốn đạt hạng nhất thì phải có hình ảnh hạng nhất (trước công chúng)".

Ví dụ, trong bộ điều lệ mới có một quy định yêu cầu tất cả các sĩ quan quân đội Trung Quốc phải đảm bảo cân nặng đúng chuẩn.

"Chẳng quân nhân Mỹ nào có bụng phệ cả", chuyên gia Ni cho biết "hình thể chính là một trong những minh chứng rõ ràng cho kỷ cương quân đội".

Trước đó, PLA từng tỏ ra quan ngại rằng trong thời gian gần đây có quá nhiều tân binh không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực. Theo số liệu năm ngoái của PLA Daily, hơn 50% số tân binh không đạt yêu cầu về thể lực."

Ngoài những thông báo quan trọng như việc tăng lương cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở hải ngoại (ví dụ như gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, hộ tống tuần tra, diễn tập hoặc cứu hộ chung), hay những quy định thưởng - phạt, bộ điều lệ còn hướng dẫn những việc rất chi tiết, ví dụ như cách sử dụng ô.

Cụ thể, bộ điều lệ mới yêu cầu quân nhân chỉ được dùng ô trong trường hợp trời mưa hoặc tuyết rơi, kèm theo hướng dẫn: "Chỉ được sử dụng ô màu đen và phải cầm bằng tay trái".

Bộ điều lệ cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội của binh sĩ để tránh trường hợp thông tin mật bị lộ ra ngoài.

Về trang phục, các quy định mới cấm các sĩ quan quân đội Trung Quốc đeo vòng tay, hoặc các loại găng tay không cùng bộ quân phục. Tuy nhiên quân nhân Trung Quốc được phép mặc quân phục khi tham dự các sự kiện như lễ cưới, trao thưởng hay lễ giải ngũ để "thể hiện hình ảnh tốt đẹp" và "đảm bảo sự tôn trọng đối với quân đội".

Ngoài ra, Huân chương Bát Nhất cũng được khôi phục. Đây là phần thưởng danh dự nhất của quân đội Trung Quốc dành cho những cống hiến nổi bật cho quốc phòng - an ninh và sự phát triển của quân đội.

Ông Tập Cận Bình duyệt binh trên biển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại