Công an gặp khó khi tìm 2 cô gái "biến mất" sau cú bẻ lái của tài xế xe tải

P.N |

Nhân chứng vụ tài xế bẻ lái cứu người kể rằng, hai cô gái ngồi trên xe máy thoát nạn còn trẻ, đeo khẩu trang, mặc quần áo mùa đông bình thường chứ không phải đồng phục trường học.

Thiếu tá Tô Đình Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thông tin trên báo Thanh Niên, hiện đơn vị đang tìm kiếm 2 người may mắn thoát nạn sau cú bẻ lái của tài xế Đỗ Văn Tiến hôm 29/3.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do camera ghi lại vụ việc không đủ nét để nhìn rõ biển số.

Đại diện VKSND huyện Thuỷ Nguyên cũng cho biết trên báo Người lao động, để phục vụ quá trình điều tra, có thể sẽ phải ra thông báo tìm hai người này vì họ có liên quan đến vụ việc.

Ông Lưu Văn Trường (61 tuổi, ngụ xóm 6 xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) kể với báo Thanh Niên, thời điểm vụ việc xảy ra, ông đang ngồi trông cửa hàng thì thấy 2 cô gái khoảng 17-18 tuổi đi xe ga va chạm với một xe máy khác rồi ngã ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến.

Công an gặp khó khi tìm 2 cô gái biến mất sau cú bẻ lái của tài xế xe tải - Ảnh 2.

Chiếc xe tải bị lật sau vụ bẻ lái cứu 2 cô gái. Ảnh Người lao động

Khi ông vừa hô "chết người rồi" thì chiếc xe tải kịp bẻ lái và tránh được 2 cô này. Sau cú bẻ lái của tài xế, xe tải va chạm với 2 ô tô con rồi đổ ra đường.

"Hai cô ấy rất trẻ, đeo khẩu trang, có lẽ vừa tốt nghiệp cấp 3, mặc quần áo mùa đông bình thường chứ không phải đồng phục trường nào cả.

Khi mọi người thấy 2 cô không sao thì bảo đi đi nhưng có lẽ vì sợ quá nên họ phải dắt xe 1 đoạn dài mới đi được", ông Trường nhớ lại vụ việc hôm 29/3.

Nhân chứng cho biết không nhớ được biển kiểm soát xe máy của hai người này vì mải chú ý vào chiếc xe tải bị lật.

Trên báo Gia đình & Xã hội, nhận định về trách nhiệm của 2 cô gái may mắn thoát nạn sau cú bẻ lái của tài xế Đỗ Văn Tiến, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng:

"Nếu cơ quan chức năng xác định thiệt hại của hai chiếc ô tô bị xe tải đâm do lỗi toàn bộ xuất phát từ hai cô kia thì chính họ sẽ phải đền bù tất cả".

Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng rất khó để quy trách nhiệm vì họ cũng là người bị tai nạn trong một tình thế không mong muốn.

Trước đó, ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển xe tải chở đá theo hướng Quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo thì bất ngờ gặp tình huống 2 cô gái đi trên xe máy va chạm một phương tiện khác. Họ ngã ra làn đường ôtô, ngay trước đầu xe tải.

Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 người này. Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp khiến xe tải chở đá va chạm với chiếc Kia và Toyota 7 chỗ. Tài xế Đỗ Văn Tiến bị gãy 2 xương sườn và phải đền bù tiền sửa chiếc xe Toyota.

Biết gia cảnh khó khăn của anh Tiến, nhiều người gửi tiền vào tài khoản của vợ tài xế này hỗ trợ. Đến nay, gia đình anh Tiến đã nhận khoảng 300 triệu đồng tiền trợ giúp.

Tài xế Tiến cho biết trên báo Dân trí, ngày mai (17/4), anh và chủ xe Toyota sẽ có cuộc gặp để chốt phương án đền bù.

=>>> Mời độc giả xem thêm clip: Tài xế bẻ lái 'xuất thần' đối mặt khoản đền 240 triệu: Tôi xin lỗi chủ nhân 2 xe bị va quệt

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại