Cây "quái thú" xuyên nhiều tỉnh thành: Kết quả kiểm tra của Cục CSGT

T.Nguyên |

Về sự việc cây khủng được chở xuyên nhiều tỉnh thành, Cục CSGT cho rằng, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc.

Báo VnExpress dẫn thông tin từ báo cáo gửi Bộ Công an và Thủ tướng của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Cục này đã lập hai tổ công tác và xác minh ở 19 tỉnh thành và đơn vị liên quan.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của phòng CSGT công an các đơn vị, địa phương và xác minh trực tiếp, Cục CSGT cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận về hành vi "bảo kê", "tiêu cực" của cảnh sát giao thông.

Cục CSGT cho hay, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc chứ không phải cây rừng.

Cũng dẫn kết quả kiểm tra này, báo Dân trí thông tin, theo Cục CSGT thì nguyên nhân của sự việc để cây khủng xuyên nhiều tỉnh thành ngoài từ phía chủ xe, chủ hàng, lái xe vì lợi ích kinh tế, còn có trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến còn hạn chế.

"Thời điểm thực hiện cao điểm xong, việc phân công, bố trí lực lượng theo ca; không bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thời gian 24/24h nên có lúc không có lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, nhất là vào ban đêm, chưa quán xuyến hết địa bàn dẫn đến bỏ lọt vi phạm...", nguồn trên dẫn thông tin từ Cục CSGT.

Trước đó, 3 xe chở cây khủng đã bị CSGT phát hiện bắt giữ ở Thừa Thiên Huế, chủ xe bị xử phạt 81,7 triệu đồng.

Đặc biệt, báo Thanh niên ghi nhận đã có 1 cây khổng lồ di chuyển qua nhiều tỉnh ra tới Hà Nội.

"Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình cho thấy, xe chở cây đã ra đến Hà Nội và chủ xe là ở Quảng Bình.

Thông tin ban đầu cho thấy xe chở cây này đã xuất phát từ Quảng Bình vào ngày 22/3, điểm cuối xe dừng lại là tại Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên, vào 6 giờ 30 sáng 27/3", một đại diện Vụ An toàn giao thông (Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) thông tin với nguồn trên, đồng thời cho biết chưa rõ tung tích cuối cùng của cây này.

Các tài xế của Công ty Hải Sơn (chở cây "quái thú" bị giữ ở Huế) khi làm việc với công an đã khai "chiêu trò" vượt trạm CSGT. 

Cụ thể, họ chỉ lái xe vào ban đêm, khi đi trên đường thường xuyên ra tín hiệu nháy đèn hỏi các tài xế đi ngược chiều xem phía trước có CSGT hay không. Nếu có thì xe sẽ dừng để né, chờ thời điểm thích hợp mới tiếp tục lưu thông.

Cây quái thú xuyên nhiều tỉnh thành: Kết quả kiểm tra của Cục CSGT - Ảnh 2.

Thời điểm xe chở cây khủng di chuyển vào ban ngày và bị chụp lại. Ảnh: Bảo Ngọc

Cận cảnh 3 cây khổng lồ bị CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ (Clip: Bảo Ngọc)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại