Tuyên bố đánh chặn thành công tên lửa Mỹ, TT Assad khẳng định: Từ nay Syria "không còn sợ NATO"!

Hồng Anh |

Tổng thống Syria Bashar Assad đã hết lời khen ngợi hệ thống phòng không của Nga.

Hãng tin Sputnik trích lời các nhà lập pháp Nga cho biết, Tổng thống Syria Bashar Assad đã khen ngợi sức mạnh của hệ thống phòng không Liên Xô đang được sử dụng tại nước này, bởi nó đã giúp Syria đánh chặn thành công 71 quả tên lửa trong cuộc không kích hôm 14/4 vừa qua của liên quân Mỹ - Anh - Pháp.

Tổng thống Assad đã gặp gỡ các thành viên Quốc hội và các quan chức Nga sau cuộc tấn công hôm 14/4 của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria.

Theo lời một quan chức Nga, ông Assad đã chỉ trích hành động tấn công của Mỹ và đồng minh là "gây hấn".

Một quan chức khác dẫn lời ông Assad: "Kể từ thập niên 90, những bộ phim của Mỹ luôn xây dựng hình ảnh vũ khí của Nga là 'lạc hậu'. Giờ thì chúng ta đã được 'mục sở thị' xem ai mới thực sự là kẻ lạc hậu".

Tổng thống Syria cho biết lực lượng phòng không Syria đã chứng tỏ năng lực của mình, và khẳng định người dân Syria giờ đây "không còn sợ NATO nữa". Theo ông này, Mỹ và đồng minh đã không đạt được mục đích của mình, mà ngược lại còn giúp gia tăng tình thần đoàn kết của Nga, Syria và các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Assad cũng nhấn mạnh rằng Syria sẽ tiếp tục tiến trình độc lập, bất chấp những ý định ngăn cản của phương Tây.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng chỉ trích vụ tấn công hôm 14/4 là "hành động gây hấn đối với một quốc gia có chủ quyền đang chiến đấu chống lại khủng bố trên chính quê hương họ".

Ông Putin khẳng định: "Lịch sử sẽ chứng minh điều đúng đắn. Bàn tay Washington vốn từng "nhuốm máu" tại Liên bang Nam Tư, Iraq và Libya [trước khi tấn công Syria]".

Người dân Syria đổ ra đường ăn mừng sau vụ tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại