Chỉ 3 nước bỏ phiếu thuận, HĐBA LHQ không thông qua đề xuất của Nga lên án liên quân tấn công Syria

Hồng Anh |

Dự thảo nghị quyết của Nga đã không nhận được đủ số phiếu thuận từ đại diện các quốc gia thành viên HĐBA LHQ. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Bolivia ủng hộ nghị quyết này.

Reuters và RT đưa tin, ngày hôm nay (15/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp về khủng hoảng Syria theo yêu cầu của Nga sau khi Mỹ và đồng minh cáo buộc Syria tấn công bằng vũ khí hóa học tại Douma ngày 7/4 vừa qua.

Tại phiên họp này, đại diện của Nga đã đề xuất lên án động thái tấn công Syria của liên quân Mỹ - Anh - Pháp hôm 14/4.

Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết của Nga đã không nhận được đủ số phiếu thuận từ đại diện các quốc gia thành viên HĐBA LHQ. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Bolivia ủng hộ nghị quyết này. Peru, Kazakhstan, Ethiopia và Guinea Xích Đạo đã bỏ phiếu trắng.

Dự thảo của Nga đề nghị các nước "chấm dứt hành động gây hấn tại Syria ngay lập tức" và không được phép tiếp tục các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đã tỏ ra bất bình về kết quả này, và cáo buộc liên minh Mỹ - Pháp - Anh "vi phạm luật pháp quốc tế".

Trước tình hình căng thẳng giữa đại diện các quốc gia, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia hết sức kiềm chế và tránh hành động khiến căng thẳng leo thang, và kéo dài nỗi thống khổ của người dân Syria.

Liên minh Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại