Vụ đầu độc cựu điệp viên: Tổ chức OPCW xác nhận kết quả điều tra của Anh

Tất Đạt |

Trong báo cáo vắn tắt vừa được đưa ra, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã công bố kết quả điều tra hóa học trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal.

Theo đó, OPCW xác nhận chất độc được sử dụng là A-234. Tuy nhiên, các bản báo cáo không gọi cụ thể chất này là Novichok và cũng không xác định được nguồn gốc của chất độc.

Cuộc xét nghiệm được thực hiện bởi 4 phòng thí nghiệm trực thuộc OPCW.

Ngày 12/3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố hai nạn nhân nhà Skripal đã bị đầu độc bởi chất độc thần kinh có tên Novichok được cho là đã được phát triển từ thời Liên Xô.

Nga đã phản đối hoàn toàn mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Anh cần phải xin lỗi Nga vì "những cáo buộc điên cuồng".

Video: Khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện cựu điệp viên Skripal và con gái bị đầu độc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại