Tư lệnh Thái Bình Dương mới của Mỹ có thể khắc chế Trung Quốc?

Cao Lực |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đề cử Đô đốc Phil Davidson, chuyên gia chống tàu ngầm, làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Honolulu, Hawaii.

Hiện tại, ông Davidson là chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Mỹ ở TP Norfolk, bang Virginia. Trước đó, ông là chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Mỹ số 6 ở châu Âu.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 12-4 đưa tin vai trò mới của Đô đốc Davidson đã được Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vào ngày 11-4. Theo đó, ông Davidson sẽ thay thế Đô đốc Harry Harris – người vào tuần trước được đề cử chức Đại sứ Mỹ tại Úc.

Theo SCMP, ông Davidson sẽ chịu trách nhiệm giám sát khu vực châu Á và chuyên gia chống tàu ngầm này được bổ nhiệm trong bối cảnh Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn nhất lịch sử gần căn cứ tàu ngầm chính của họ ở TP Tam Á, tỉnh Hải Nam.

Cuộc tập trận này trùng thời gian với một loạt cuộc diễn tập bắn đạn thật chưa từng có kéo dài cả tuần lễ với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh ở phía Đông đảo Hải Nam, gần nơi diễn ra Diễn đàn châu Á Bác Ngao.

Hải quân Trung Quốc hôm 11-4 cảnh báo các tàu thuyền khác rằng họ sẽ tập trận cho đến ngày 13-4, ở khu vực phía Nam TP Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam. Khu vực này thuận tiện cho tàu ngầm Trung Quốc vượt qua chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai mà Mỹ lập ra để kiềm chế hải quân Trung Quốc.

SCMP dẫn lời chuyên gia phân tích hải quân Li Jie nói rằng 2 cuộc tập trận nói trên là thông điệp mà Bắc Kinh muốn gửi đến Mỹ rằng các lực lượng vũ trang của họ đã sẵn sàng đối phó với mọi thách thức.

Tư lệnh Thái Bình Dương mới của Mỹ có thể khắc chế Trung Quốc? - Ảnh 1.

Hải quân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất lịch sử gần căn cứ tàu ngầm chính của họ ở Sanya, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Chinamil

Tuy nhiên, theo thông tin của báo chí Mỹ, Đô đốc Davidson không chỉ là chuyên gia chống tàu ngầm mà còn dày dạn kinh nghiệm về chiến tranh điện tử - một lĩnh vực mà Trung Quốc đang đẩy mạnh trên biển Đông.

Do đó, sự lựa chọn Đô đốc Davidson có thể cho thấy sự chuẩn bị của hải quân Mỹ trước các hướng tác chiến của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc phô diễn sức mạnh giữa lúc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt tiến hành các bài tập trận thông thường trên biển Đông.

Một số nhà báo đã được mời lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt để xem 20 chiến đấu cơ F-18 Super Hornet Fighter luyện tập cất cánh và hạ cánh. "Chúng tôi đã thấy tàu Trung Quốc xung quanh chúng tôi" – ông Steve Koehler, chỉ huy nhóm tàu sân bay tác chiến USS Theodore Roosevelt, chia sẻ với các nhà báo.

Tư lệnh Thái Bình Dương mới của Mỹ có thể khắc chế Trung Quốc? - Ảnh 3.
Một thành viên Hải quân Mỹ theo dõi hoạt động trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hôm 10-4. Ảnh: AP

Cũng theo SCMP, Hải quân Mỹ vừa có quyết định chưa từng có tiền lệ là điều 3 nhóm tàu tác chiến sân bay đến biển Đông. Ngoài USS Theodore Roosevelt đang có mặt gần Philippines, nhóm tàu USS Carl Vinson vừa tới thăm Việt Nam hồi tháng 3 qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại